Việt Nam cam kết đóng góp gìn giữ hòa bình

Ngày 26-9 (giờ Mỹ), bên lề khóa họp lần thứ 69 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) tại New York, Mỹ, đã diễn ra Hội nghị cấp cao về các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng và đánh giá cao đóng góp của các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ trong việc ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, góp phần bảo vệ hòa bình, an ninh quốc tế. Đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam đóng góp vào các hoạt động này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã tham dự 3 cuộc họp quan trọng, gồm: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức (IAMM); cuộc họp ngoại trưởng ASEAN với Tổng thư ký và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ; cuộc họp giữa ngoại trưởng ASEAN và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục