Singapore nâng cao chất lượng dự án đầu tư ở TPHCM

(SGGP).- Trong cuộc gặp với Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vào ngày 25-9, cựu Thủ tướng, Bộ trưởng danh dự cấp cao Singapore Goh Chok Tong cho biết, so với cách đây 7 năm, lần trở lại thăm TPHCM lần này, ông thấy TPHCM đã có nhiều thay đổi, ngày càng năng động và trẻ trung hơn. Cựu Thủ tướng Goh Chok Tong đề nghị Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng tiếp tục cải cách thủ tục, đơn giản hóa quy trình cấp phép đầu tư.

(SGGP).- Trong cuộc gặp với Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vào ngày 25-9, cựu Thủ tướng, Bộ trưởng danh dự cấp cao Singapore Goh Chok Tong cho biết, so với cách đây 7 năm, lần trở lại thăm TPHCM lần này, ông thấy TPHCM đã có nhiều thay đổi, ngày càng năng động và trẻ trung hơn. Cựu Thủ tướng Goh Chok Tong đề nghị Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng tiếp tục cải cách thủ tục, đơn giản hóa quy trình cấp phép đầu tư.

Cũng theo ông Goh Chok Tong, hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2013 cũng là cách để tăng cường hơn nữa không những đầu tư, thương mại song phương mà còn trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có du lịch. Đây cũng là cơ hội để hai nước chia sẻ lẫn nhau kinh nghiệm phát triển kinh tế, đồng thời Singapore cũng sẽ nâng cao chất lượng các dự án đầu tư ở TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đánh giá cao thành tựu phát triển nhiều mặt của Singapore, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn, đồng thời cảm ơn Singapore đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành đô thị và giúp TPHCM đào tạo Anh ngữ cho đội ngũ cán bộ TP. Đồng chí Lê Thanh Hải cho biết TPHCM tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Singapore.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục