Tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

(SGGP).– Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 20-8. Chiều 18-8, tại Hà Nội, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội đàm với ngài Heng Samrin.
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

(SGGP).– Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 20-8. Chiều 18-8, tại Hà Nội, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội đàm với ngài Heng Samrin.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia tới thăm Việt Nam sau dịp hai nước kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây - Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 – 7-1-2014), và cho rằng chuyến thăm thể hiện tình cảm đặc biệt của Quốc hội, nhân dân Campuchia đối với Việt Nam, là dấu mốc quan trọng góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin sang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tựu về kinh tế, chính trị ở Campuchia, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Campuchia đang gặp phải, nhất là đối phó với các thế lực thù địch gây chia rẽ tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, hai Quốc hội hai nước càng phải đoàn kết, bảo vệ thành quả, cũng như hợp tác và hỗ trợ nhau phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, cũng như Quốc hội Việt Nam, và tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới. Ngài Heng Samrin khẳng định, những thành quả phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng là những kết quả của nhân dân Campuchia và mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác, trao đổi thương mại lên cao hơn 2,5 tỷ USD như hiện nay.

Ngài Heng Samrin cũng thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Campuchia, đánh giá cao sự hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam và bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong công tác lập pháp và trao đổi đoàn các cấp.

Tại buổi hội đàm, hai người đồng cấp cùng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội hai nước, tăng cường đoàn kết, hỗ trợ trong giải quyết các vấn đề chung ở khu vực và toàn cầu; góp phần xây dựng hòa bình, ổn định, nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội mỗi nước trên diễn đàn nghị viện quốc tế. Hai bên nỗ lực xây dựng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước ASEAN (AIPA) phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Việt Nam vào năm 2015.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Heng Samrin. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Vương quốc Campuchia thịnh vượng và là thành viên tích cực của ASEAN, đề nghị hai bên tăng cường thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế; nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD trong năm 2015, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho đây là cột mốc quan trọng trong quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

NGỌC MINH - BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục