Tìm thấy thi thể một người Việt chết đuối tại Nhật Bản

Theo TTXVN, vào 15 giờ 05 phút chiều 17-8 (giờ địa phương), máy bay trực thăng của lực lượng cứu hộ TP Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản phát hiện thi thể một phụ nữ nổi tại bờ biển thị trấn Nakatajima. Sở Cảnh sát Hamamatsu cho biết, dựa trên các đặc điểm nhận dạng quần áo, cơ quan chức năng xác định đây là nạn nhân Đỗ Thị Việt Trinh, 21 tuổi, sống tại quận Nishi, TP Nagoya.

Theo TTXVN, vào 15 giờ 05 phút chiều 17-8 (giờ địa phương), máy bay trực thăng của lực lượng cứu hộ TP Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản phát hiện thi thể một phụ nữ nổi tại bờ biển thị trấn Nakatajima. Sở Cảnh sát Hamamatsu cho biết, dựa trên các đặc điểm nhận dạng quần áo, cơ quan chức năng xác định đây là nạn nhân Đỗ Thị Việt Trinh, 21 tuổi, sống tại quận Nishi, TP Nagoya.

Trước đó, chiều 15-8, chị Trinh cùng 6 người bạn Việt Nam bị sóng cuốn trôi khi đang bơi lội ở khu vực cấm thuộc quận Minami, TP Hamamatsu. Sau đó, 4 người trong số này đã tự thoát khỏi dòng nước lên được bờ. Trong số 3 người còn lại, anh Nguyễn Bá Tưởng, 23 tuổi, sống tại TP Saitama, bị phát hiện trôi dạt đến địa điểm cách hiện trường 500m và được bệnh viện địa phương xác định đã tử vong. Chị Trinh và anh Bùi Ngọc Điệp, 22 tuổi, mất tích. Hiện cơ quan chức năng Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm anh Bùi Ngọc Điệp, cũng là một lưu học sinh.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục