3 người Việt Nam chết và mất tích do đuối nước tại Nhật Bản

Đài NHK (Nhật Bản) chiều 15-8 đưa tin 4 người Việt Nam nhiều khả năng đã bị đuối nước ở bờ biển thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka. Cảnh sát Shizuoka cho biết 1 nam giới đã tử vong và 1 người được cứu sống, trong khi một đôi nam nữ khác bị mất tích. Cảnh sát đang tìm kiếm tung tích hai người này ở khu vực phụ cận.
3 người Việt Nam chết và mất tích do đuối nước tại Nhật Bản

(SGGPO).- Đài NHK (Nhật Bản) chiều 15-8 đưa tin 4 người Việt Nam nhiều khả năng đã bị đuối nước ở bờ biển thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka. Cảnh sát Shizuoka cho biết 1 nam giới đã tử vong và 1 người được cứu sống, trong khi một đôi nam nữ khác bị mất tích. Cảnh sát đang tìm kiếm tung tích hai người này ở khu vực phụ cận.

Theo cảnh sát Shizuoka, vào lúc 12 giờ 25 phút trưa 15-8, người dân thông báo “có người bị đuối nước” ở khu vực ven biển thuộc quận Shinan, thành phố Hamamatsu. Các nạn nhân trên gồm 4 người Việt Nam, trong đó 1 người đã được lực lượng cứu hoả và cảnh sát cứu sống và đang trong tình trạng ổn định, trong khi một nam giới bị sóng đánh dạt vào bờ, bị thương nặng, hôn mê và sau đó đã tử vong. Hiện vẫn chưa rõ tung tích đôi nam nữ còn lại. Theo cảnh sát địa phương, 4 người này đi cùng với 3 người khác đến chơi tại bờ biển vào sáng cùng ngày.

Hiện trường thanh niên trôi dạt vào bờ biển

Theo phóng viên Vietnam+ tại Nhật Bản, nam thanh niên được bệnh viện xác định tử vong là N. B.T (nam) sinh năm 1991 quê xã Mỹ Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân N.B.T là thực tập sinh thuộc một nghiệp đoàn ở Shizuoka. Sau một giờ tìm kiếm kể từ khi có thông báo về vụ việc, nạn nhân được lực lượng cứu hỏa và cảnh sát phát hiện trôi dạt vào bờ biển phía Đông cách hiện trường 500m. Hai người mất tích là Đ.T.V.T (nữ) sinh năm 1993 là thực tập sinh và B.N.Đ (nam) sinh năm 1991 hiện là lưu học sinh.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục