Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác phòng, chống tội phạm

Ngày 29-7, tại Đà Lạt đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam - Lào - Campuchia về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 2. Tham dự hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; ngài Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia; Thiếu tướng Somkeo Silavong, Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Lào.

(SGGP).- Ngày 29-7, tại Đà Lạt đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam - Lào - Campuchia về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 2. Tham dự hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; ngài Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia; Thiếu tướng Somkeo Silavong, Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Lào.

Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào đã hợp tác chặt chẽ trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp triển khai có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chia rẽ quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 3 nước.

Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam - Lào - Campuchia về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 2 nêu rõ phương hướng, quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an 3 nước trong thời gian tới, gồm: tăng cường phối hợp giải quyết vấn đề công dân của nước này cư trú tại nước kia; đảm bảo việc đi lại của nhân dân, hoạt động du lịch và an toàn cho các dự án đầu tư; phối hợp đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ trong phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân 3 nước; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm…

NAM VIÊN

Tin cùng chuyên mục