Thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Rumani

Ngày 19-4, tại TPHCM, Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani, TPHCM nhiệm kỳ 1 (2014 - 2019) đã diễn ra với sự tham gia của hơn 120 hội viên. Tham dự đại hội có Đại sứ Cộng hòa Rumani tại Việt Nam Valariu Arteni, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM.

Ngày 19-4, tại TPHCM, Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani, TPHCM nhiệm kỳ 1 (2014 - 2019) đã diễn ra với sự tham gia của hơn 120 hội viên. Tham dự đại hội có Đại sứ Cộng hòa Rumani tại Việt Nam Valariu Arteni, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM.

Các đại biểu đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani TPHCM và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 1; bầu Ban Chấp hành hội với 25 thành viên. Ông Nguyễn Sỹ Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch hội nhiệm kỳ đầu tiên. Trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani TPHCM tăng cường quảng bá thông tin về đất nước con người, văn hóa truyền thống của Việt Nam và Rumani; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động trên nhiều lĩnh vực như giao lưu đối ngoại, kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục...

NGỌC MINH

Tin cùng chuyên mục