Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc tết Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và chúc Tết Bunpimay lãnh đạo và nhân dân Lào từ ngày 12 đến 13-4.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và chúc Tết Bunpimay lãnh đạo và nhân dân Lào từ ngày 12 đến 13-4.

Trong thời gian ở thăm Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân đã đến thăm, chúc tết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và phu nhân tại tỉnh Attapeu; thăm và chúc tết nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Khamtai Siphandone tại tỉnh Champasak; gặp gỡ và dự lễ đón năm mới với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Attapeu, tỉnh Champasak; gặp gỡ cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các tỉnh Nam Lào; gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Nam Lào; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa của tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak.

Tại các cuộc gặp gỡ và tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng sang thăm và tham dự Tết cổ truyền Bunpimay cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Champasak, tỉnh Attapeu; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone; nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Khamtai Siphandone đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, coi đây là một sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước Lào - Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra; bày tỏ vui mừng và tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự ổn định và phát triển của mỗi nước; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ trước đến nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong các cuộc gặp gỡ cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Lào, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Nam Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào, đồng thời biểu dương cộng đồng người Việt Nam tại các tỉnh Nam Lào đã có nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào cũng như tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Lào và mong muốn bà con tiếp tục hội nhập, chấp hành tốt pháp luật của Lào, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và có những hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước.

Tổng Bí thư cũng biểu dương các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Nam Lào đã triển khai có hiệu quả các dự án, đi đôi với việc làm tốt công tác an sinh xã hội và mong rằng các doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án cần nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Lào và Việt Nam cũng như phong tục, tập quán, văn hóa của địa phương nơi triển khai dự án và triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ chất lượng theo yêu cầu đề ra, góp phần mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân các tỉnh Nam Lào.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục