Thống nhất nỗ lực chung vì mục tiêu xây dựng phát triển

Chuyến thăm LB Nga lần đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thống nhất nỗ lực chung vì mục tiêu xây dựng phát triển

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm LB Nga

Vào lúc 17 giờ (theo giờ Hà Nội) ngày 23-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Mátxcơva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

Đại diện của Tổng thống Nga V. Putin đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Vnukovo 2.

Chuyến thăm LB Nga lần đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Morgulov, Đại diện Tổng thống Nga ra chân cầu thang máy bay đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị khách quý Việt Nam sang thăm Liên bang (LB) Nga, mang đến cho Nhà nước và nhân dân LB Nga những tình cảm hữu nghị, đoàn kết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ra sân bay đón Tổng Bí thư còn có Đại sứ LB Nga tại Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại LB Nga cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga trên tay vẫy quốc kỳ hai nước Việt Nam và Nga chào mừng đoàn.

Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng lên vị trí danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và LB Nga. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội Danh dự.

Đây là lần đầu tiên đồng chí Nguyễn Phú Trọng thăm LB Nga trên cương vị Tổng Bí thư. Trong chuyến thăm LB lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; hội kiến các nhà lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ Nga nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, an ninh, quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác; thúc đẩy sự hợp tác giữa các địa phương; trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm và tăng cường các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước. Qua đó sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga tiếp tục phát triển và nâng cao hơn nữa cả về chất lượng và hiệu quả.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Mátxơva; thăm Trung tâm Văn hóa thương mại Hà Nội - Mátxcơva. Tổng Bí thư cũng gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại LB Nga.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại lễ đón.

Quan hệ Việt - Nga đi vào chiều sâu

Theo Đài Tiếng nói nước Nga: Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp nối quá trình lịch sử được khởi đầu từ năm 1950, lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Việt Nam đến Mátxcơva sau khi Liên Xô chính thức công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong những năm qua, các lãnh đạo hai nước đã gặp nhau hàng chục lần - cả ở Mátxcơva và Hà Nội. Từ mùa xuân năm 2001, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên tới thăm Việt Nam, bang giao Nga - Việt Nam được nâng lên tầm đối tác chiến lược; đến năm 2012, nâng lên đối tác chiến lược toàn diện.

Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời chuyên viên phân tích chính trị Mátxcơva, ông Gregory Lokshin, nói: Đó tuyệt nhiên không phải là liên minh quân sự. Đó là sự phối hợp hành động chung, thống nhất nỗ lực chung theo những mục tiêu xây dựng phát triển chung, tìm ra giải pháp cho những vấn đề chung, cùng đối phó với những thách thức chung của thời đại. Quan hệ đối tác chính trị được hoạch định cho thời hạn lâu dài, thể hiện trước hết qua sự liên hệ tiếp xúc thường xuyên lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc vạch đường lối, quyết sách và đưa ra những giải pháp chính trị của hai nước.

Trả lời phỏng vấn của ban Việt ngữ hãng tin Sputnik, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov ghi nhận rằng giữa hai đảng đã xây đắp được mối quan hệ rất tốt đẹp. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Nga cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức hội đàm về tất cả các vấn đề: về bối cảnh quốc tế, về cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế vẫn tiếp diễn trên hành tinh”. Ông Gennady Zyuganov đánh giá: Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều kinh nghiệm phong phú và độc đáo trong hàng loạt lĩnh vực. Thời kỳ sau chiến tranh, Việt Nam đã có thể thực hiện thành công cuộc cải cách cho phép đất nước đạt nhịp độ tăng trưởng cao, kết hợp hiệu quả phương pháp quản lý XHCN và những khả năng của nền kinh tế thị trường.

THỤY VŨ tổng hợp

Tin cùng chuyên mục