Quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ đạt gần 5 tỷ USD

(SGGP). - Sáng 21-10, cùng với đề án “Make in India”, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ TPHCM đã có buổi hội thảo về chương trình hỗ trợ, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Bà Smita Pant, Tổng Lãnh sự Ấn Độ cho biết, quan hệ thương mại song phương 2 nước đạt xấp xỉ 5 tỷ USD và sẽ hướng đến 7 tỷ USD trong năm 2015. Hiện các nhà đầu tư Ấn Độ đang chuẩn bị đầu tư 2 tỷ USD vào Việt Nam, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động.

Tại hội nghị, bà cũng kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào Ấn Độ. Bà cho biết: “Với thị trường 1,3 tỷ dân, Ấn Độ đang trải thảm đỏ đón chào các nhà đầu tư. Ngoài ra, Ấn Độ đang thực hiện cấp phép qua mạng và có chính sách ưu đãi đối với 24 ngành nghề kêu gọi đầu tư. Đối với hoạt động đầu tư vào Việt Nam, các doanh nghiệp Ấn Độ rất quan tâm đầu tư vào các ngành năng lượng gió, tái chế, nông nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng…”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Tất Thành Cang cho biết, riêng hoạt động hợp tác đầu tư giữa TPHCM với Ấn Độ, trong năm 2013 đạt kim ngạch song phương 700 triệu USD và hiện nay doanh nghiệp Ấn Độ đang triển khai 3 dự án mới tại TPHCM. Đồng chí Tất Thành Cang cũng mong muốn quan hệ hợp tác giữa TPHCM với Ấn Độ sẽ ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục