Hoàn thành cắm 60 cột mốc biên giới

Ngày 6-3, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Nam và Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác cắm mốc biên giới năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đại tá Dương Hoài Nam, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2012, dù khối lượng công việc lớn, địa hình hiểm trở nhưng 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông đã triển khai xây dựng 21 cột mốc qua đoạn biên giới 2 tỉnh, nâng tổng số cột mốc đã xây dựng trên toàn tuyến là 60/60 cột mốc.

(SGGP).- Ngày 6-3, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Nam và Ban Chỉ đạo cắm mốc tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác cắm mốc biên giới năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đại tá Dương Hoài Nam, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2012, dù khối lượng công việc lớn, địa hình hiểm trở nhưng 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông đã triển khai xây dựng 21 cột mốc qua đoạn biên giới 2 tỉnh, nâng tổng số cột mốc đã xây dựng trên toàn tuyến là 60/60 cột mốc.

Ng.Khôi

Tin cùng chuyên mục