ADB tài trợ 490 triệu USD giúp Việt Nam cải thiện hạ tầng

Ngày 16-10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình và ông James Nugent, Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký kết Hiệp định vay và Hiệp định tài trợ không hoàn lại với tổng giá trị 490 triệu USD cho 2 dự án giao thông kết nối trung tâm đồng bằng sông Mekong và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất các tỉnh Tây Nguyên.

(SGGP).– Ngày 16-10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình và ông James Nugent, Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký kết Hiệp định vay và Hiệp định tài trợ không hoàn lại với tổng giá trị 490 triệu USD cho 2 dự án giao thông kết nối trung tâm đồng bằng sông Mekong và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất các tỉnh Tây Nguyên.

Dự án kết nối trung tâm đồng bằng Mekong được ADB tài trợ 410 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường (OCR); Chính phủ Australia viện trợ không hoàn lại 134 triệu USD thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAid), được ủy thác cho ADB quản lý. Mục tiêu của dự án là tăng cường kết nối giao thông khu vực đồng bằng sông Mekong và hình thành một đường dẫn từ TPHCM đi về các tỉnh khu vực ven biển phía Nam. Thông qua việc xây dựng cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền, cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu và xây dựng các tuyến nối trong dự án, sẽ có hàng triệu người dân thuộc 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp được hưởng lợi trực tiếp; tạo việc làm, tăng cường giao thương cho người dân các địa phương.

Sau 5 năm thực hiện, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, hỗ trợ giảm nghèo, củng cố an ninh quốc phòng và tạo tiền đề đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội cho toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nam bộ.

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên được ADB tài trợ 80 triệu USD từ nguồn vốn vay ưu đãi, thực hiện từ 2014 đến 2018, có mục tiêu hỗ trợ xóa đói giảm nghèo qua tăng cường phát triển bền vững các mặt xã hội, sinh thái và cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện kinh tế xã hội và mức sống của người dân tại khu vực Tây Nguyên.

* Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền thuộc địa phận TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp, được Bộ GTVT giao Tổng Công ty Cửu Long CIPM thực hiện dự án, với tổng vốn đầu tư 145 triệu USD. Quy mô cầu dài hơn 2km, rộng 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, sẽ khởi công ngày 19-10, dự kiến hoàn thành sau 43 tháng.

BẢO MINH - BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục