Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron

Chiều 22-1 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh theo lời mời của Thủ tướng Anh David Cameron.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron
  • Ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước

Chiều 22-1 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh theo lời mời của Thủ tướng Anh David Cameron.

Thủ tướng David Cameron đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thủ tướng David Cameron đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều cùng ngày, tại Phủ Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing, thủ đô London, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron. Thủ tướng David Cameron nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần đầu tiên sang thăm chính thức với danh nghĩa khách mời của Chính phủ Vương quốc Anh. Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Thủ tướng D.Cameron khẳng định, Chính phủ Anh coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam và sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết của Anh với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên, nhất là thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo đại học, sau đại học. Chính phủ Anh mong muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đẩy nhanh kim ngạch thương mại hai chiều, khuyến khích các trường đại học tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, thúc đẩy việc triển khai các dự án đã ký kết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được đến thăm Vương quốc Anh vào thời điểm rất có ý nghĩa trong quan hệ hai nước, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của Chính phủ Anh và cá nhân Thủ tướng David Cameron dành cho đoàn. Tổng Bí thư hài lòng nhận thấy quan hệ giữa hai nước đang phát triển toàn diện và sâu rộng trên các lĩnh vực, kể từ khi thông qua Tuyên bố chung về việc thiết lập đối tác chiến lược Việt Nam - Anh tháng 9-2010; mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, hợp tác đầu tư giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, tăng nhanh thương mại hai chiều, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trong đó có việc đề nghị Anh tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh; dự lễ ra mắt mạng lưới Những người bạn của Việt Nam.

Tối cùng ngày, Chính phủ Anh đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Vương quốc Anh.

Cũng nhân dịp này, hai nước đã ký kết các văn kiện: Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin xuất nhập cảnh giữa Bộ Công an CHXHCN Việt Nam và Cơ quan Biên giới của Vương quốc Anh; Kế hoạch hành động Việt Nam - Anh 2013; Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh về thành lập nhóm công tác song phương về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng; Bản ghi nhớ về thành lập Trường Đại học Việt - Anh tại Đà Nẵng.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italia, ngày 22-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp Giáo hoàng Benedict XVI tại Tòa thánh Vatican. Cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại London

Nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại biển tưởng niệm Bác Hồ, tại tòa nhà New Zealand, trên phố Hay Market ở thủ đô London. Nơi đây, 100 năm trước, Bác Hồ kính yêu đã đến và làm việc tại khách sạn Carlton. Để tỏ lòng yêu kính Bác, Hội Hữu nghị Anh - Việt và các bạn bè Anh yêu quý Việt Nam đã đặt tấm biển ghi: “Hồ Chí Minh (1890 - 1969) - Người khai sinh ra nước Việt Nam - đã làm việc tại khách sạn Carlton, tòa nhà cũ trên nền đất này, năm 1913”.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã tham quan khu bếp, nơi Bác Hồ từng làm việc trong khoảng thời gian 1913 - 1917.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục