Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Vương quốc Anh

Chiều 22-1 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu đi thăm chính thức Vương quốc Anh.

Chiều 22-1 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu đi thăm chính thức Vương quốc Anh.

Trước đó, sáng 22-1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia, được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Auditorium (Công viên âm nhạc) ở thủ đô Rome.

Cùng ngày, tại thủ đô Rome, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham quan triển lãm “Tình đoàn kết Việt Nam - Italia những năm 1960-1970”; thưởng thức chương trình nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương trình diễn, chào mừng 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italia, ngày 22-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tái lập Italia (PRC) Paolo Ferrero.

Tối 21-1, Tổng thống Giorgio Napolitano đã chủ trì tổ chức quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Phủ Tổng thống.

(TTXVN)

Thông tin liên quan

>> Việt Nam - Italia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 

Tin cùng chuyên mục