Việt Nam có tỷ lệ thích thanh toán điện tử cao nhất

Theo kết quả khảo sát thái độ thanh toán của người tiêu dùng tại các nước khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia có số người thích sử dụng phương thức thanh toán điện tử cao nhất.

(SGGP).- Theo kết quả khảo sát thái độ thanh toán của người tiêu dùng tại các nước khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia có số người thích sử dụng phương thức thanh toán điện tử cao nhất.

Cụ thể, trong 6 quốc gia được khảo sát, gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam thì 70% số người Việt Nam được khảo sát trả lời thích thanh toán điện tử hơn thanh toán tiền mặt; trong khi ở Indonesia chỉ đạt 67%, Singapore 66%, Thái Lan 60%...

Kết quả khảo sát còn cho thấy, người Việt Nam có xu hướng mang ít tiền mặt trong ví hơn so với 5 năm về trước. Có đến 59% câu trả lời thích sử dụng thẻ vì lo lắng về vấn đề an toàn khi mang tiền mặt. Ngoài ra, 83% số người tham gia khảo sát cho biết có mua sắm trực tuyến ít nhất mỗi tháng/lần, tăng 11% so với năm 2015.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục