Tranh của bộ tứ danh họa được đề nghị là bảo vật quốc gia

(SGGP).– Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị công nhận tranh “Hai thiếu nữ và em bé” (ảnh) của họa sĩ Tô Ngọc Vân, tranh “Em Thúy” của họa sĩ Trần Văn Cẩn, tranh “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của họa sĩ Nguyễn Sáng, tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí là bảo vật quốc gia.
Tranh của bộ tứ danh họa được đề nghị là bảo vật quốc gia

(SGGP).– Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị công nhận tranh “Hai thiếu nữ và em bé” (ảnh) của họa sĩ Tô Ngọc Vân, tranh “Em Thúy” của họa sĩ Trần Văn Cẩn, tranh “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của họa sĩ Nguyễn Sáng, tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí là bảo vật quốc gia.

Cũng trong đợt đề nghị này, sau nhiều lần xét chọn từ các hội đồng khoa học ở cơ sở, tỉnh, thành, ngành Bộ VH-TT-DL cũng trình lên 34 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia.

Nhóm hiện vật được đề nghị công nhận có giá trị lịch sử cao: trống đồng Đền Hùng; bộ khóa đai lưng bằng đồng hiện lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ; thạp đồng Hợp Minh (văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái); bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc (thời Lý, hiện lưu giữ tại chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, tỉnh Tuyên Quang); bia Sùng Thiện Diên Linh (thời Lý, hiện lưu giữ tại chùa Long Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam); bia chùa Sùng Khanh (thời Trần, hiện lưu giữ tại chùa Sùng Khánh, tỉnh Hà Giang); bia Vĩnh Lăng Lam Kinh (thời Lê, hiện lưu giữ tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa); đại hồng chung chùa Thiên Mụ (thời Nguyễn, hiện lưu giữ tại chùa Thiên Mụ, tỉnh Thừa Thiên - Huế); súng thần công - thời Nguyễn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh; bia Võ Cạnh; rồng đá (xà thần) - thời Lý, hiện lưu giữ tại đền thờ Lê Văn Thịnh, tỉnh Bắc Ninh; tượng Phật A Di Đà - thời Lý, hiện lưu giữ tại chùa Ngô Xá, tỉnh Nam Định; bộ sưu tập hiện vật vàng (văn hóa Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Long An)...

MAI AN

Tin cùng chuyên mục