Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2016: Đề nghị xét tặng thêm 26 trường hợp

(SGGP).- Bộ VH-TT-DL cho biết, tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2016 đã chủ trì cuộc họp của hội đồng nhằm rà soát, lấy ý kiến tham vấn đối với 26 hồ sơ thiếu giải thưởng theo quy định tại Nghị định 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 100% ý kiến các thành viên hội đồng đã nhất trí tiếp tục đề nghị Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng 6 “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 20 “Giải thưởng Nhà nước” cho 26 tác giả là những trường hợp đặc biệt, đã có những tác phẩm nổi tiếng, đi vào lòng công chúng qua nhiều thế hệ.

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Thủ tướng đã nhấn mạnh: “Không được để các quy trình máy móc cản trở việc tôn vinh các tác giả có các tác phẩm về văn học nghệ thuật nổi tiếng và có những đóng góp to lớn cho dân tộc”. 6 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh được rà soát lại đều là những tác giả tên tuổi, có nhiều đóng góp. Ở mảng văn nghệ dân gian, tác giả Ninh Viết Giao với bộ sách 9 tập Kho tàng Vè xứ Nghệ được hội đồng đánh giá có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo với các tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng gồm Tượng đài Chiến thắng Quế Sơn (Quảng Nam) và Tượng đài Chiến thắng Sông Lô (Phú Thọ) được đánh giá có ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài trong tâm tư, tình cảm của nhân dân và đời sống xã hội. Tác giả Lương Nghĩa Dũng với cụm tác phẩm nhiếp ảnh Những khoảnh khắc để lại, sáng tác trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng là những tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn, những khoảnh khắc vô giá được ghi lại bởi ống kính của một phóng viên chiến trường, một liệt sĩ đã ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị. Tác giả Trần Bảng ở mảng sân khấu truyền thống với sách Trần Bảng - Đạo diễn Chèo; nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên với các tác phẩm: Cụm tác phẩm nhạc nghi lễ, Phủ Thông chiến thắng, Xuân chiến thắng, Hải cảng về ta… sáng tác trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; nhà thơ Thu Bồn (Hà Đức Trọng) với tiểu thuyết Chớp trắng, Vùng pháo sáng và tập truyện ngắn Dưới tro, sáng tác trong kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn đầu của những năm xây dựng hòa bình… đều là những hồ sơ được 100% thành viên hội đồng thống nhất tiếp tục đề nghị Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho các tác giả. Đối với 20 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước, các thành viên hội đồng cũng đánh giá đây là những tác giả có dấu ấn trong dòng chảy VHNT nước nhà. Nhiều cái tên khi nhắc tới luôn mang đến nhiều xúc cảm đặc biệt như: họa sĩ Bửu Chỉ, nhạc sĩ Cao Việt Bách, nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà điêu khắc Phan Thị Gia Hương, nhà văn Nguyễn Đình Lạp, nhạc sĩ Nguyễn Thế Song…

MAI AN

Tin cùng chuyên mục