Lần đầu tiên một NXB trong nước ra mắt trung tâm sách cũ

Tường Vy
Lần đầu tiên một NXB trong nước ra mắt trung tâm sách cũ

(SGGP).-  NXB Trẻ vừa chính thức ra mắt Trung tâm sách cũ, tại địa chỉ số 50 đường Võ Thị Sáu, P.Tân Định, Q.1, TPHCM (bên cạnh Công viên Lê Văn Tám). Theo thông tin từ NXB Trẻ, sách cũ ở đây được hiểu là sách của NXB Trẻ đã được xuất bản trong khoảng 5 năm trở về trước. Tuy nhiên, sách đều ở dạng tồn kho, chưa qua tay bạn đọc nên chất lượng, hình thức gần như sách mới.

Ảnh minh họa

Trên thực tế, do nhiều nguyên nhân, sách của các đơn vị xuất bản đôi lúc không được bán hết, phải lưu kho và trông chờ thanh lý tại các kỳ hội sách, phiên chợ sách… Với việc thành lập Trung tâm sách cũ, lần đầu tiên một NXB trong nước chủ động cung cấp nguồn sách dạng này cho thị trường. Khách hàng chủ yếu của nguồn sách này bên cạnh một số ít bạn đọc mua lẻ thì tập trung nhiều là các đại lý cho thuê truyện, người sưu tầm, các hiệu sách nhỏ… Đặc biệt, NXB Trẻ cũng cam kết sẽ có các ưu đãi đặc biệt về giá cho các tổ chức, dự án tặng sách thiện nguyện nhằm hỗ trợ các đơn vị trong việc phổ biến văn hóa đọc.

Tường Vy

Tin cùng chuyên mục