Phục hồi thành công di tích Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ

(SGGP).- Chiều 30-3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức khánh thành và đưa hai công trình di tích Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ (lăng Tự Đức) vào hoạt động phục vụ khách tham quan.

(SGGP).- Chiều 30-3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức khánh thành và đưa hai công trình di tích Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ (lăng Tự Đức) vào hoạt động phục vụ khách tham quan.

Đây là những công trình có kiến trúc độc đáo thuộc quần thể di tích cố đô Huế được xây dựng vào năm 1864, là nơi nghỉ ngơi, hóng mát, làm thơ, thưởng thức nghệ thuật và bến thuyền của nhà vua khi ngao du thưởng cảnh hồ Lưu Khiêm tại lăng Tự Đức. Song trải qua thời gian, hai công trình xuống cấp nghiêm trọng nên vào năm 2013, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đầu tư dự án phục hồi di tích lăng Tự Đức với kinh phí 26 tỷ đồng. Trong đó, Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ là hạng mục chính của dự án.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục