Đêm nghệ thuật hành động vì biến đổi khí hậu

Vào chiều 25-11, tại Cargo Event Space (số 7 đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM), Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) phối hợp với Phong trào toàn cầu về Biến đổi khí hậu (BĐKH) 350.org Việt Nam (Phong trào 350.org Việt Nam) tổ chức chương trình Đêm hội nghệ thuật Hành động vì Khí hậu mang tên “Power Up”.
Đêm nghệ thuật hành động vì biến đổi khí hậu

(SGGPO).- Vào chiều 25-11, tại Cargo Event Space (số 7 đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM), Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) phối hợp với Phong trào toàn cầu về Biến đổi khí hậu (BĐKH) 350.org Việt Nam (Phong trào 350.org Việt Nam) tổ chức chương trình Đêm hội nghệ thuật Hành động vì Khí hậu mang tên “Power Up”.

Đây là một sự kiện tiêu điểm hưởng ứng Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu (BĐKH) COP21 sẽ được diễn tại Paris cuối tháng 11, đầu tháng 12 sắp tới. Sự kiện mong muốn sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, các lãnh đạo doanh nghiệp địa phương và nước ngoài về các vấn đề BĐKH, năng lượng nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung, từ đó giúp họ lên tiếng và có những hành động thiết thực nhằm gửi những thông điệp mạnh mẽ nhất của Việt Nam, góp chung tiếng nói với các quốc gia khác trên thế giới trước thềm hội nghị.

Các bạn trẻ tham gia tuyên truyền hưởng ứng hãy hành động vì môi trường và biến đổi khí hậu.

Với 4 khu vực chủ đạo hết sức thú vị là khu vực Nhiên liệu Hóa thạch, khu vực Năng lượng Tái tạo, khu vực Nghệ thuật và khu vực Điện Ảnh, những người tham dự chương trình sẽ được trải nghiệm những hoạt động truyền thông về BĐKH mới mẻ và độc đáo, tìm hiểu các thông tin về than đá, diện kiến Phù thủy Than đá, tạo hình lá phổi bị hủy diệt bởi than đá và chụp hình với các thông điệp kêu gọi hạn chế sử dụng than đá tại khu vực Nhiên liệu Hóa thạch; tìm hiểu các thông tin về năng lượng tái tạo, làm cánh đồng chong chóng gió, tham dự đám cưới Trái đất và Năng lượng tái tạo tại khu vực Năng lượng tái tạo; được các nghệ sỹ vẽ tranh chân dung miễn phí trên nền các tấm poster về BĐKH, vẽ lên người các biểu tượng năng lượng dạ quang phát sáng tại khu vực Nghệ thuật; và cuối cùng là thỏa sức xem các bộ phim ý nghĩa về BĐKH tại khu vực Điện ảnh, cũng như thử thách bản thân với các hoạt động sôi động khác như nhảy flashmod, đố vui về môi trường, in dấu vân tay vì môi trường;...

Hoạt động nghệ thuật trên sân khấu chính của chương trình diễn ra từ 19:00 – 21:00 bao gồm ca hát, nhảy múa, kịch nghệ cũng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, vì chương trình đã nhận được sự tham gia của khoảng 20 nghệ sỹ tên tuổi là các Đại sứ, người ủng hộ Phong trào 350.org Việt Nam bao gồm Thanh Bùi, Hà Okio, Hoàng Bách, Mỹ Lệ, Phạm Anh Khoa & PAK Band, Thảo Trang, Mai Khôi, Uyên Linh, Hoàng Quyên, Vũ Cát Tường, Tiên Tiên, Bích Ngọc Idol, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Tăng Nhật Tuệ, Rapper Tiến Đạt, DJ Đức Thiện & DJ Windy Quyen, nhóm nhảy Alex Tu, Dancenter, New Green, cùng sự dẫn dắt của MC Nguyệt Ánh. Đặc biệt, khán giả sẽ được xem một số trích đoạn và giao lưu cùng Đạo diễn tài năng Nguyễn Võ Nghiêm Minh, về bộ phim truyện Nước 2030, được xây dựng trên bối cảnh các vùng ven biển miền Nam Việt Nam những năm 2020 - 2030 đã bị ngập sâu do BĐKH, là bộ phim đã đoạt giải Phim truyện Xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế San Pedro.

Trong khuôn khổ chương trình tại khu vực sân khấu chính, tất cả người tham dự sẽ cùng các nghệ sĩ chụp hình với các băng rôn, biểu ngữ và đồng thanh hô các khẩu hiệu kêu gọi các chính phủ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bằng cách hạn chế đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo, và kêu gọi các quốc gia phát triển hỗ trợ thiết thực cho các quốc gia đang phát triển trong quá trình này. Những hình ảnh và đoạn phim này sau đó sẽ được truyền thông rộng rãi trên các kênh toàn cầu, đưa tiếng nói của người dân Việt Nam tới Hội nghị Thượng đỉnh COP21.

Thành Sơn

Tin cùng chuyên mục