6 tác phẩm được trao giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2015

(SGGP).- Hội Nhà văn Hà Nội vừa công bố giải thưởng của hội mùa giải 2015 sẽ được trao cho 6 tác phẩm và công trình nghiên cứu. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào sáng 10-10 tại Thư viện Hà Nội.

Theo đó, giải thưởng ở hạng mục Văn xuôi được trao cho tiểu thuyết “Mình và họ” (Nguyễn Bình Phương, Nhà xuất bản Trẻ). Tác phẩm được sáng tác trong thời gian 2007 - 2010. “Mình và họ” viết về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc (1979); lồng ghép trong đó là những câu chuyện về số phận con người, là thái độ sống của thế hệ hôm nay. Giải thưởng ở hạng mục Thơ được trao cho nhà thơ Phan Huyền Thư với tập “Sẹo độc lập” (Nhà xuất bản Lao Động). Giải thưởng ở hạng mục Phê bình - lý luận được trao cho giáo sư Trần Đình Sử với công trình “Trên đường biên của lý luận văn học” (Nhà xuất bản Văn học). Bản dịch tác phẩm “Kiên ngạnh như thủy” (Diêm Liên Khoa) từ nguyên tác tiếng Trung Quốc của dịch giả Minh Thương giành giải ở hạng mục Tác phẩm dịch. Giải thưởng thành tựu về thơ dành cho tập “Trúc Thông thơ” (NXB Hội Nhà văn). Giải thưởng tác giả trẻ được trao cho tập thơ “Những người vũ công memphis” (NXB Hội Nhà văn) của tác giả Đào Quốc Minh, sinh năm 1986.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục