Giai điệu Tự hào số 1-2015: Ngân vang “Cung đàn đất nước”

Lấy chủ đề “Cung đàn đất nước”, số phát sóng đầu tiên trong năm 2015 của Giai điệu Tự hào sẽ gợi nhớ lại 5 cây đàn đã đồng hành cùng cuộc đấu tranh giành độc lập của Tổ quốc.

(SGGPO).- Lấy chủ đề “Cung đàn đất nước”, số phát sóng đầu tiên trong năm 2015 của Giai điệu Tự hào sẽ gợi nhớ lại 5 cây đàn đã đồng hành cùng cuộc đấu tranh giành độc lập của Tổ quốc.

Hơn 40 năm chiến tranh bom đạn cùng với chiếc ba lô, cây súng trên vai, một vật dụng khác cũng luôn đồng hành cũng mỗi chặng đường hành quân của những người lính, đó chính là cây đàn.

Cùng với súng ống, đạn dược, cây đàn đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại của Quân đội Nhân dân Việt Nam – vũ khí tinh thần. Cây đàn, lời ca động viên người chiến sĩ bớt nhớ nhà, thêm mạnh mẽ, vững tin vào ngày hòa bình của dân tộc.

Được sáng tác năm 1967, ca khúc “Tiếng đàn Ta lư” của nhạc sĩ Huy Thục ngợi ca âm điệu độc đáo của cây đàn Ta lư và tinh thần lạc quan, trung thành với Đảng và cách mạng của người Pacô, Vân Kiều. Gần 40 năm ra đời, ca khúc có sức sống mạnh mẽ ở khắp các trận địa, trong lòng người yêu nhạc qua tiếng hát của NSND Tường Vi.

Là ca khúc  gắn liền với sự nghiệp âm nhạc của Trọng Tấn từ đêm chung kết “Tiếng hát truyền hình toàn quốc” năm 1999, tác phẩm “Tiếng đàn bầu” đã gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ. Cùng với ca khúc “Tiếng đàn bầu”, Trọng Tấn sẽ cùng ban nhạc Ngũ cung thể hiện ca khúc “Cung đàn mùa xuân” của nhạc sĩ Cao Việt Bách.

Trở lại với Giai điệu tự hào lần này, Tạ Quang Thắng sẽ bắt cặp cùng Tiêu Châu Như Quỳnh trong ca khúc “Cây đàn guitar của đại đội ba”. Tạ Quang Thắng kỳ vọng, phần trình diễn theo phong cách aucoustic này cũng sẽ được đón nhận như tiết mục biểu diễn trước đó.

“Cung đàn mùa xuân” mở màn cho mùa phát sóng thứ 2 của Giai điệu Tự hào sẽ phát sóng trên VTV1 vào tối 30-1.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục