Mừng thượng thọ nhà văn Trang Thế Hy

  Ngày 29-10, UBND tỉnh Bến Tre, Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh tổ chức mừng thượng thọ cho nhà văn Trang Thế Hy tròn 90 tuổi.

  Ngày 29-10, UBND tỉnh Bến Tre, Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh tổ chức mừng thượng thọ cho nhà văn Trang Thế Hy tròn 90 tuổi.

 Nhiều văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh đến chia vui nhà văn tại nhà riêng ( phường Phú Tân, thành phố Bến Tre). Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam điện mừng, hoa chúc mừng nhà văn. Chiều 28-10, Bí thư Tỉnh ủ̉y Bến Tre Nguyễn Thành Phong đến thăm, chúc mừng nhà văn…

 Nhà văn Trang Thế Hy tên thật Võ Trọng Cảnh, sinh ngày 29-10-1924, quê quán xã Hữu Định (Châu Thành, Bến Tre). Nhà văn Trang Thế Hy còn có các bút danh khác: Phạm Võ, Văn Phụng Mỹ, Triều Phong, Vũ Ái, Minh Phẩm…

Các tác phẩm đã xuất bản: Nắng đẹp miền quê ngoại (truyện ngắn, 1964), Người yêu và mùa thu(truyện ngắn, 1981), Vết thương thứ mười ba (tập truyện, 1989), Nợ nước mắt (truyện ngắn, ký), Mưa ấm (truyện ngắn, ký), Tiếng khóc và tiếng hát (truyện ngắn, ký)  tập thơ Đắng và ngọt...

Ngoài nhiều giải thưởng văn học cao quý, nhà văn Trang Thế Hy được tặng thưởng loại A của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2001 cho tập truyện Nợ nước mắt. Ông là một trong những nhà văn đương đại hàng đầu của văn chương Nam bộ nửa sau thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. 

          Hoàng Hà

Tin cùng chuyên mục