Chiếc vương miện Hoa Hậu Việt Nam 2014 trị giá 2,5 tỷ đồng

Ngày 20-10, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã họp báo giới thiệu vòng thi chung khảo khu vực phía Bắc và công bố vương miện đính ngọc trai đầu tiên được xác lập kỷ lục Việt Nam.
Chiếc vương miện Hoa Hậu Việt Nam 2014 trị giá 2,5 tỷ đồng

(SGGPO).- Ngày 20-10, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã họp báo giới thiệu vòng thi chung khảo khu vực phía Bắc và công bố vương miện đính ngọc trai đầu tiên được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Đây là vương miện đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều ngọc trai tự nhiên nhất, được thiết kế và chế tác bởi nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn. Điểm nhấn của chiếc vương miện này là viên ngọc trai trống đồng 15mm màu vàng kim quý hiếm tại tâm của vương miện, bao bọc xung quanh là 18 viên ngọc trai tự nhiên màu vàng kim (ảnh).

Theo ban tổ chức, vương miện này khoảng 2,5 tỷ đồng- giá trị lớn nhất từ trước đến nay.

Cũng tại buổi họp báo, BTC công bố danh sách 40 thí sinh vào vòng Chung  khảo khu vực phía Bắc. Vòng thi này sẽ này diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23-10. Đêm Chung khảo Khu vực phía Bắc sẽ diễn ra tối 23-10, tại sân khấu của Làng Du lịch & Văn hóa Nắng Sông Hồng – Hà Nội với sự tham gia của các nghệ sĩ: Mỹ Linh, Hoàng Hải, Lưu Hương Giang, nhóm Oplus; đạo diễn Hoàng Nhật Nam...

 MAI AN

Tin cùng chuyên mục