Khám phá di sản thế giới qua ảnh

(SGGP).- Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội và UNESCO Việt Nam vừa tổ chức trưng bày ảnh “Khám phá di sản thế giới” nhằm quảng bá vẻ đẹp ẩn chứa trong 8 di sản thế giới của Việt Nam bên cạnh các khu di sản thế giới trên khắp hành tinh tới công chúng, đồng thời nâng cao nhận thức bảo tồn di sản của cộng đồng.

(SGGP).- Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội và UNESCO Việt Nam vừa tổ chức trưng bày ảnh “Khám phá di sản thế giới” nhằm quảng bá vẻ đẹp ẩn chứa trong 8 di sản thế giới của Việt Nam bên cạnh các khu di sản thế giới trên khắp hành tinh tới công chúng, đồng thời nâng cao nhận thức bảo tồn di sản của cộng đồng.

Trưng bày ảnh có kết cấu độc đáo, mỗi khu di sản dù được trưng bày riêng nhưng vẫn giữa được mối liên kết, tạo ra sự hài hòa giữa di sản tự nhiên và văn hóa, giữa di sản Việt Nam và các quốc gia khác. Khu vực thứ nhất giới thiệu hình ảnh của 12 di sản thế giới của các quốc gia khác qua nhiều góc tiếp cận khác nhau của các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế. Khu vực thứ hai ghi lại vẻ đẹp của các di sản Việt Nam. Phát biểu trong lễ khai mạc, bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhấn mạnh vẻ đẹp của các di sản thế giới là những kho tàng cho toàn nhân loại khám phá.

Tuy nhiên những di sản thế giới đang đứng trước nguy cơ thảm họa của thiên nhiên, đô thị hóa quá mức, đói nghèo và ô nhiễm môi trường. Do đó, việc bảo tồn những di sản quý này là trách nhiệm chung của tất cả cộng đồng trên toàn thế giới. “Tôi hy vọng rằng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ yêu thích trưng bày ảnh này như chúng tôi và không ngần ngại cùng hành động để bảo tồn di sản” - bà Katherine Muller Marin nhấn mạnh.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục