Lý luận phê bình văn học tác động tích cực đến đời sống văn hóa nghệ thuật

(SGGP). – Chiều 10-1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức buổi tọa đàm với các cơ quan báo chí để nâng cao chất lượng, hiệu quả báo chí tuyên truyền về văn học, nghệ thuật.

(SGGP). – Chiều 10-1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức buổi tọa đàm với các cơ quan báo chí để nâng cao chất lượng, hiệu quả báo chí tuyên truyền về văn học, nghệ thuật.

Mở đầu cuộc hội thảo, PGS-TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Hội đồng, trình bày nêu rõ: “Trong năm 2012 và nhất là năm 2013, được sự ủng hộ, vào cuộc đồng hành của báo chí với hội đồng, hội đồng đã tổ chức 2 cuộc hội thảo khoa học toàn quốc về chủ đề: “Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử” tổ chức tại Hà Nội tháng 12-2012 và cuộc Hội thảo văn học nghệ thuật 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VII) tại TPHCM tháng 11-2013. Sau 2 hội thảo quan trọng này, qua báo chí, công chúng đã được đón nhận những thông tin bổ ích, qua đó đã có tác động tích cực đến dư luận xã hội, đến tư tưởng, tình cảm, cảm hứng sáng tạo và trách nhiệm công dân của văn nghệ sĩ”.

Nhiều ý kiến thảo luận tại cuộc tọa đàm đã tập trung vào làm rõ tác động tích cực của lý luận phê bình văn học đến đời sống văn hóa nghệ thuật của xã hội đồng thời phải có các biện pháp để báo chí phối hợp tuyên truyền văn hóa nghệ thuật hiệu quả nhất.

Phát biểu kết thúc, đồng chí Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, kết luận: “Năm 2013, báo chí văn hóa tuyên truyền có nhiều tiến bộ, khởi sắc, vị thế của Hội đồng lan tỏa và được nhiều người biết đến. Trong thời gian tới, cần phải phối hợp thường xuyên liên tục, chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí với hội đồng, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận phê bình văn học nghệ thuật đồng thời mở rộng giao lưu giữa hội đồng, giữa các cơ quan báo đài với các hội văn học nghệ thuật”.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục