Tôn vinh nghệ thuật Châm riêng Cha-pây

Sở VH-TT-DL tỉnh Trà Vinh vừa đón nhận danh hiệu “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật Châm riêng Cha-pây của người Khmer”. Đây là loại hình nghệ thuật độc xướng với cây đàn 2 dây, đã có từ lâu đời và trở thành tinh hoa trong âm nhạc dân gian của đồng bào Khmer.

Người trình diễn Châm riêng Cha-pây thường hát theo vần thơ, dựa theo truyện cổ hoặc các vấn đề, sự kiện quan trọng trong cuộc sống, với nội dung khuyên răn, kêu gọi mọi người hướng đến những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay số nghệ nhân biết thông thạo Châm riêng Cha-pây không còn nhiều và tuổi đã cao, trong khi thế hệ kế thừa rất hiếm hoi. Châm riêng Cha-pây được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ thể hiện sự quan tâm của Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Khmer mà còn tạo nền tảng cho những giải pháp cụ thể tiếp tục phát triển loại hình nghệ thuật đặc trưng này.

HIỀN TRANG

Tin cùng chuyên mục