Galaxy đề nghị điều tra vụ phim Bụi đời Chợ Lớn lên mạng

(SGGP).- Sáng 6-7, Công ty CP Phim Thiên Ngân đã gửi đến một số cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng về việc đề nghị “Điều tra tìm ra tổ chức hoặc cá nhân nào đưa bộ phim Bụi đời Chợ lớn ra công chúng thông qua trang YouTube và một số trang mạng khác. Đây là một hành động vi phạm pháp luật Việt Nam và làm tổn hại đến uy tín cũng như kinh tế của các công ty tham gia sản xuất phim Bụi đời Chợ Lớn, trong đó có Công ty CP Phim Thiên Ngân”.

(SGGP).- Sáng 6-7, Công ty CP Phim Thiên Ngân đã gửi đến một số cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng về việc đề nghị “Điều tra tìm ra tổ chức hoặc cá nhân nào đưa bộ phim Bụi đời Chợ lớn ra công chúng thông qua trang YouTube và một số trang mạng khác. Đây là một hành động vi phạm pháp luật Việt Nam và làm tổn hại đến uy tín cũng như kinh tế của các công ty tham gia sản xuất phim Bụi đời Chợ Lớn, trong đó có Công ty CP Phim Thiên Ngân”.

Theo đó, người phát tán cố tình gắn tên Galaxy (là tên giao dịch tiếng Anh của Công ty Phim Thiên Ngân), là sự vu khống trắng trợn. Đây là bản nháp đang trong quá trình chỉnh sửa, không phải bản hoàn chỉnh của bộ phim.

Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết: “Hành vi đưa phim Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu lên mạng đã vi phạm pháp luật. Chiều 5-7, Cục Điện ảnh đã có công văn đề nghị Thanh tra Bộ VH-TT-DL, cơ quan an ninh văn hóa, cơ quan an ninh thông tin truyền thông điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật”.

NHƯ HOA

- Thông tin liên quan:

>> Vụ phim Bụi đời Chợ Lớn lên mạng: Thanh tra Bộ VH-TT-DL sẽ xử nghiêm

Tin cùng chuyên mục