Giao lưu văn hóa nghệ thuật các tỉnh thành phía Nam

(SGGP).- Sáng 30-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa TPHCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ năm 2013; với mục đích giao lưu văn hóa nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về các loại hình nghệ thuật từng vùng miền; qua đó khẳng định chủ trương, đường lối văn hóa - nghệ thuật đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Theo đó, Sở VH-TT-DL dự kiến tổ chức 2 đợt giao lưu lớn tại thành phố, với sự tham gia của nhiều đơn vị nghệ thuật các tỉnh, thành như: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đợt 1 từ 29-4 đến 1-5: Thành phố sẽ mời 8 tỉnh, thành phố (gồm 5 đoàn thuộc các tỉnh miền Tây và 3 đơn vị thuộc các tỉnh miền Đông) cùng tập trung về biểu diễn tại các địa điểm - Công viên 23-9, Nhà hát thành phố, một số sân khấu tại các trung tâm văn hóa quận, huyện. Đợt 2 từ 26-12 đến 1-1-2014: Thành phố sẽ mời 9 đoàn nghệ thuật của 9 tỉnh, thành còn lại (gồm 7 đoàn thuộc các tỉnh miền Tây và đơn vị thuộc các tỉnh miền Đông) biểu diễn ở những địa điểm như trong đợt 1. Trong năm 2013, Sở VH-TT-DL còn dự kiến tổ chức 2 đợt giao lưu văn nghệ lớn tại các khu vực miền Tây (Cà Mau) và miền Đông (Bình Phước) hoặc tổ chức cho các đoàn nghệ thuật TPHCM đến biểu diễn tại các tỉnh, thành bạn.

Như Hoa

Tin cùng chuyên mục