Thêm một cây di sản Việt Nam

Cây đa khoảng 300 tuổi nằm trong khuôn viên Đền Thượng (Lào Cai) vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VANE) công nhận là “Cây di sản Việt Nam”.

Cây đa khoảng 300 tuổi nằm trong khuôn viên Đền Thượng (Lào Cai) vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VANE) công nhận là “Cây di sản Việt Nam”.

Cây đa cao 36m có tên khoa học Ficus Drupacea Thunb, thuộc họ dâu tằm (Moraceae), được phân bổ ở các vùng miền của Việt Nam. Đây là cổ thụ thứ 155 trong cả nước được công nhận danh hiệu này.  

N. C. 

  • Đoàn xiếc TPHCM lưu diễn phía Bắc 

Đoàn Nghệ thuật Xiếc TPHCM sẽ lưu diễn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc từ 25-8 đến 2-9-2012. Xuất hiện trong chương trình có nhiều tiết mục xuất sắc, từng làm rạng danh xiếc Việt Nam trên đấu trường quốc tế như: Thăng bằng trên dây của nghệ sĩ Thu Hiền (đoạt 2 giải trong Liên hoan Tài năng xiếc trẻ tại Tây Ban Nha), Đu chồng đầu của Hoàng An và Thu Hiệp (giải bạc Liên hoan Xiếc quốc tế 3 nước Đông Dương) hay Cô gái với những chiếc vòng của Bích Liên đoạt giải vàng trong Liên hoan Xiếc toàn quốc và giải đồng trong Liên hoan Xiếc tại Ngô Kiều (Trung Quốc)…

Ngoài ra, trong chương trình còn có những tiết mục xiếc thú chó, khỉ, gấu... vui nhộn. 

B. N.

Tin cùng chuyên mục