Phát lộ di tích tháp Chămpa có niên đại hơn 1.000 năm

(SGGP).- Sau hơn nửa tháng tiến hành khai quật, ngày 2-8, một ngôi đền tháp Chămpa có niên đại hơn 1.000 năm đã được phát lộ tại tổ 3, làng Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Xác định ban đầu, ngôi đền này có diện tích khoảng 16x16m với 4 góc tháp, 3 cửa phụ, 1 cửa chính. Hiện các nhà khảo cổ đã xác định vị trí tháp chính, kích thước, vị trí trung tâm nơi đặt bệ thờ…

Ông Võ Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho biết: Ở khu phế tích này không phát hiện các hiện vật quý giá như lần khai quật trước vào năm 2011, chỉ phát hiện dấu tích nền móng của khu đền tháp rất lớn.  

NG.HÙNG

Tin cùng chuyên mục