Tuyển tập thơ Long An 30 năm, dòng chảy cảm xúc

Nhà xuất bản Văn nghệ TPHCM ấn hành Tuyển tập thơ Long An 30 năm  1975 - 2005 (ảnh), do Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Long An biên soạn, gồm 81 tác giả là những nhà thơ, nhà báo từng tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trên mảnh đất Long An và gắn bó sâu đậm với tình đất, tình người trên quê hương này như: Trần Thế Tuyển, Khuynh Diệp, Mặc Tuyền, Vương Thừa Bình, Cao Thoại Châu, Diệp Vàm Cỏ, Nguyễn Quang Thông, Lê Hoàng Dũng, Đinh Thị Thu Vân, Hoài Văn, Hào Vũ…
Tuyển tập thơ Long An 30 năm, dòng chảy cảm xúc

Nhà xuất bản Văn nghệ TPHCM ấn hành Tuyển tập thơ Long An 30 năm  1975 - 2005 (ảnh), do Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Long An biên soạn, gồm 81 tác giả là những nhà thơ, nhà báo từng tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trên mảnh đất Long An và gắn bó sâu đậm với tình đất, tình người trên quê hương này như: Trần Thế Tuyển, Khuynh Diệp, Mặc Tuyền, Vương Thừa Bình, Cao Thoại Châu, Diệp Vàm Cỏ, Nguyễn Quang Thông, Lê Hoàng Dũng, Đinh Thị Thu Vân, Hoài Văn, Hào Vũ…

Long An là cửa ngõ của miền Tây Nam bộ và cửa ngõ của TPHCM được xem là dòng chảy cảm xúc, là nguồn cảm hứng vô tận trong thơ ca, âm nhạc mang mạch sống phù sa. Nhạc sĩ Trương Quang Lộc tuy không phải là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Long An nhưng nhiều năm qua đã thể hiện thành công những ca khúc mang âm hưởng của miền đất phù sa này. Trương Quang Lộc cũng như nhiều nhạc sĩ khác đang tiếp tục phổ nhạc những bài thơ trong tuyển tập thơ Long An 30 năm. Mới đây anh cũng đã thể hiện ca khúc mới Long An miền quê mẹ (phổ thơ Lê Hoàng Dũng) mà ở đó có vị mặn của sông Vàm Cỏ hiên ngang, lãng mạn nằm giữa lòng Long An chân chất, thủy chung cùng tấm lòng rộng mở yêu thương.

Bằng tư duy, sự kết tinh của vốn sống và cảm xúc đa dạng nên các tác giả đã cảm nhận và tạo được phong cách riêng trong diện mạo, dáng đứng của mảnh đất cạnh bên TPHCM kiên cường và phát triển.

Thy Châu

Tin cùng chuyên mục