Vẽ Tổ quốc bằng âm nhạc với Tình ca đất nước

Mừng năm mới 2013, hướng về những hành động thiết thực dành cho biên cương và hải đảo của Tổ quốc, Đài Truyền hình TPHCM (HTV) thực hiện chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề: Tình ca đất nước diễn ra lúc 20 giờ 30 tối 28-12 tại Nhà hát Truyền hình HTV và được truyền hình trực tiếp trên HTV9.
Vẽ Tổ quốc bằng âm nhạc với Tình ca đất nước

Mừng năm mới 2013, hướng về những hành động thiết thực dành cho biên cương và hải đảo của Tổ quốc, Đài Truyền hình TPHCM (HTV) thực hiện chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề: Tình ca đất nước diễn ra lúc 20 giờ 30 tối 28-12 tại Nhà hát Truyền hình HTV và được truyền hình trực tiếp trên HTV9.

Chương trình là câu chuyện kể bằng âm nhạc, vẽ nên bức tranh thật đẹp về Tổ quốc, biên cương - hải đảo Việt Nam qua những ca khúc đầy cảm xúc: Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Mưa Trường Sa (Xuân An), Chiều biên giới (nhạc: Trần Chung, lời: Lò Ngân Sủn), Câu hát Then gửi người chiến sĩ biên phòng (Phạm Tịnh), Mái ấm biên cương (Nguyễn Tuấn Anh), Nơi đảo xa (Thế Song), Tình ca Tây Nguyên (Hoàng Vân), Chiều biên giới (Nguyễn Văn Hiên), Em ở nông trường em ra biên giới (Trịnh Công Sơn), Hát về anh (Thế Hiển), Cây đàn guitar một dây (Minh Quang), Mùa xuân DK (Thập Nhất), Tình ca đất nước (Phan Nhân), Tình ca mùa xuân (Trần Hoàn), Gửi em ở cuối sông Hồng (Thuận Yến), Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận)…

Lá cờ Tổ quốc trên đảo Trường Sa.

Lá cờ Tổ quốc trên đảo Trường Sa.

N.Hoa

Tin cùng chuyên mục