Giao lưu văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam - Campuchia

Ngày 1-12 tại TPHCM, Bộ VH-TT-DL tổ chức họp báo công bố chương trình “Giao lưu văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam - Campuchia 2012” nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngày 1-12 tại TPHCM, Bộ VH-TT-DL tổ chức họp báo công bố chương trình “Giao lưu văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam - Campuchia 2012” nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Giao lưu được chia thành 5 cụm diễn ra tại các tỉnh: An Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Đắk Lắk và Đắk Nông, Kon Tum và Gia Lai. Riêng cụm An Giang được tổ chức quy mô cấp quốc gia với sự tham dự của các cơ quan trung ương của hai nước, cùng sự tham gia giao lưu của các tỉnh Việt Nam: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An và các tỉnh Campuchia: Preyvêng, Kândal, Tâkê, Kâmpôt.

Cụm An Giang diễn ra từ ngày 7 đến 9-12-2012 tại khu liên hợp TDTT huyện Tịnh Biên, gồm những buổi biểu diễn giao lưu của các đoàn nghệ thuật với những tiết mục tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương sở tại như dân ca, dân vũ, nhạc ngũ âm, đờn ca tài tử, hát múa.

P.N.

Tin cùng chuyên mục