Giao lưu văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam - Campuchia

Sáng 1-12, tại TPHCM, Bộ VH-TT-DL tổ chức họp báo công bố chương trình “Giao lưu văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam- Campuchia 2012” nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

(SGGP). – Sáng 1-12, tại TPHCM, Bộ VH-TT-DL tổ chức họp báo công bố chương trình “Giao lưu văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam- Campuchia 2012” nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Giao lưu được chia thành 5 cụm diễn ra tại các tỉnh: An Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum và Gia Lai. Riêng cụm An Giang được tổ chức quy mô cấp quốc gia với sự tham dự của các cơ quan trung ương hai nước.

Chương trình giao lưu tại cụm An Giang diễn ra từ ngày 7 đến 9-12-2012 tại khu liên hợp TDTT huyện Tịnh Biên, gồm những buổi biểu diễn giao lưu của các đoàn nghệ thuật. Ngoài ra còn có hội trại thanh niên, triển lãm hình ảnh về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hội chợ... 

P. N.

Tin cùng chuyên mục