Tổ chức lại việc phát ấn đền Trần - Nam Định

(SGGP).- Ngày 28-3, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản thông báo kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trong buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định về công tác quản lý và tổ chức lễ khai ấn tại đền Trần. Trong đó nói rõ, lễ khai ấn tại đền Trần - Nam Định phải được tổ chức đúng theo các nghi thức truyền thống, không tổ chức phát ấn vào đêm 14 tháng Giêng, rạng sáng 15 tháng Giêng. Còn việc có phát ấn sau thời điểm nêu trên hay không đề nghị tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở VH-TT-DL, UBND TP Nam Định phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo rồi trình UBND tỉnh và bộ xem xét.

(SGGP).- Ngày 28-3, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản thông báo kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trong buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định về công tác quản lý và tổ chức lễ khai ấn tại đền Trần. Trong đó nói rõ, lễ khai ấn tại đền Trần - Nam Định phải được tổ chức đúng theo các nghi thức truyền thống, không tổ chức phát ấn vào đêm 14 tháng Giêng, rạng sáng 15 tháng Giêng. Còn việc có phát ấn sau thời điểm nêu trên hay không đề nghị tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở VH-TT-DL, UBND TP Nam Định phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo rồi trình UBND tỉnh và bộ xem xét.

Theo báo cáo của UBND TP Nam Định, lễ khai ấn Đền Trần năm 2011 còn tồn tại nhiều vấn đề gây bức xúc dư luận là do lượng du khách về dự quá đông, phương tiện giao thông nhiều, lực lượng giám sát việc trông coi không đủ nên dẫn đến việc một số đơn vị, hộ dân tự ý đứng ra tổ chức trông coi và thu phí cao hơn giá quy định, có nơi cao hơn rất nhiều lần.

Các điểm phát ấn quá ít so với lượng khách có nhu cầu và không phù hợp (không có lối ra) gây tình trạng chờ đợi lâu, chen lấn, tạo sơ hở cho kẻ gian hoạt động...

V.Xuân

Tin cùng chuyên mục