Câu chuyện Mê Kông: Thách thức và ước mơ

“Câu chuyện Mê Kông: Thách thức và ước mơ” là cuộc trưng bày lưu động với sự hợp tác của 15 cơ quan ở Lào, Campuchia, Việt Nam và Thụy Điển khai mạc sáng nay, 25-11 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Câu chuyện Mê Kông: Thách thức và ước mơ

(SGGPO).- “Câu chuyện Mê Kông: Thách thức và ước mơ” là cuộc trưng bày lưu động với sự hợp tác của 15 cơ quan ở Lào, Campuchia, Việt Nam và Thụy Điển khai mạc sáng nay, 25-11 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Câu chuyện Mê Kông giới thiệu 9 câu chuyện ở 3 nước có sông Mê Kông chảy qua: Việt Nam, Lào và Campuchia. Để khách tham quan có được những trải nghiệm mới về những vùng đất và con người bao đời nay gắn bó với dòng Mê Kông.

Mỗi câu chuyện được thể hiện qua hiện vật kết hợp với hình ảnh và âm thanh. Đến với cuộc trưng bày, công chúng có cơ hội khám phá các khía cạnh khác nhau về cuộc sống, thiên nhiên, con người và tinh thần qua các câu chuyện như: Gạo nếp (Lào), Chung một cánh đồng (Việt Nam), Câu chuyện nghề cá (Việt Nam), Giáo dục ở cộng đồng người Chăm (Campuchia)...

Tác phẩm "Nghề cá trên dòng Mê Kông"

Tác phẩm "Nghề cá trên dòng Mê Kông"

Không chỉ giới thiệu sự đa dạng và những nét văn hóa tương đồng, “Câu chuyện Mê Kông: Thách thức và ước mơ” còn chuyển tải những ước mơ của các cộng đồng dân cư cũng như những thách thức của họ trước sự đổi thay mạnh mẽ của môi trường và văn hóa.

Cũng thông qua cuộc trưng bày, các nhà tổ chức muốn công chúng cùng chia sẻ suy nghĩ làm thế nào để tài nguyên của dòng Mê Kông hùng vĩ không bao giờ bị cạn kiệt; làm thế nào để kinh tế của người dân vùng Mê Kông phát triển, đồng thời môi trường và bản sắc văn hóa được bảo tồn?

Sau 3 tháng giới thiệu tại Bảo tàng Dân tộc học, "Câu chuyện Mê Kông: Thách thức và ước mơ" sẽ được trưng bày ở An Giang, sau đó sang Campuchia và Lào, mỗi nước dừng ở 2 điểm, cuối cùng tới Thuỵ Điển năm 2012.

     VĨNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục