Chiều tối 16-3, Đại lễ Phật đản LHQ 2008 đã bế mạc trong không khí trang nghiêm, rực rỡ màu sắc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.
Ngày hội văn hóa tôn giáo thành công rực rỡ
Thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới. Ảnh: ĐÌNH TOÁN
Tại lễ bế mạc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, Đại lễ Vesak 2008 được tổ chức tại Việt Nam đã•thành công tốt đẹp, với sự tham gia của gần 4.000 đại biểu tới từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tư tưởng cao quý của Đại lễ là “Phật giáo với xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” đã được long trọng tuyên bố trong tinh thần dân chủ, hòa hợp, thân thiện và trách nhiệm lớn lao.
Phó Thủ tướng cũng khẳng định, những ngày Đại lễ Vesak 2008 tại Việt Nam đã trở thành ngày hội tôn giáo, văn hóa quốc tế nêu cao thông điệp “hòa bình và yêu thương”, trên quan điểm của Đức Phật minh triết được nhân loại suy tôn và ngưỡng mộ. Qua những ngày Đại lễ, bạn bè thế giới, các tăng ni, phật tử ở nhiều quốc gia có thêm cơ hội để hiểu nhiều hơn về Việt Nam, về tôn giáo, chính sách tự do tín ngưỡng, con người và đất nước Việt Nam. Các chủ đề của hội thảo và Tuyên bố Hà Nội là minh chứng cho sự đóng góp của Phật giáo toàn thế giới vào kho tàng tri thức của nhân loại và vào các giải pháp về các vấn đề đời sống xã hội toàn cầu.
Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các ý nguyện tốt đẹp của Đại lễ về một thế giới an lạc và hòa bình sẽ sớm trở thành hiện thực và chân thành cảm ơn sự đóng góp của LHQ, bạn bè quốc tế và hàng ngàn tăng ni, phật tử trong nước và quốc tế đã làm nên sự thành công tốt đẹp của Đại lễ Vesak 2008 được tổ chức tại Việt Nam.
Nỗ lực vì thế giới hòa bình bền vững
Nhân dịp này, Tuyên bố Hà Nội về Đại lễ Phật đản LHQ đã được công bố. Theo đó, các đại biểu tham dự Đại lễ đã nhất trí thông qua tuyên bố với nội dung: Thúc giục cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực cho một thế giới hòa bình bền vững, bằng cách đề cao đối thoại, tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau trong việc bảo hộ phẩm giá con người tại các quốc gia và các tôn giáo khác nhau, dưới ánh sáng từ bi và tuệ giác của Phật giáo. Tăng cường sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường trên khắp thế giới nhằm giúp mọi người được hưởng chất lượng cuộc sống cao hơn.
Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ, Đại lễ Vesak 2008 là một sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như quốc tế. Đại lễ là cơ duyên để làm sáng lại những lời vàng ngọc mà Đức Phật đã giảng dạy.
Buổi lễ bế mạc được kết thúc bằng chương trình hòa nhạc giao hưởng Phật giáo với chủ đề “Khai Giác”. Đây là một chương trình âm nhạc được dàn dựng rất công phu với sự tham gia của 500 nhạc công, trong đó có 54 tăng ni.
Đặc biệt, lễ thắp nến “Cầu nguyện cho hòa bình thế giới” lớn nhất ở Việt Nam, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đã diễn ra trong không gian lung linh, đầy màu sắc của văn hóa, tình hữu nghị đoàn kết của các tăng ni phật tử Việt Nam và thế giới. 20.000 ngọn nến xếp theo hình chữ Vạn đã được 20.000 tăng ni, phật tử trong nước và quốc tế thắp lên, với một lời cầu chúc chung cho sự an lạc và hòa bình của thế giới.
Quốc Khánh
Tuần lễ ẩm thực chay tại Huế Chiều 16-5, tại Trung tâm Dịch vụ Festival, số 11 Lê Lợi TP Huế, Giáo Hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Công ty Dịch vụ du lịch Hương Giang tổ chức khai mạc “Tuần lễ ẩm thực chay”. Tuần lễ ẩm thực chay diễn ra từ ngày 16 đến 19-5 (ngày 12 đến 15-4 âm lịch) trong khuôn khổ Tuần lễ Phật đản - PL 2552 tại Huế, nhằm giới thiệu những món chay đặc trưng của thiền môn xứ Huế cũng như món chay truyền thống dân gian Huế đến với thực khách. Theo đó, có 20 món chay do các nữ tu của 7 ngôi chùa sư nữ ở Huế chế biến. Những món chay bổ dưỡng xuất phát từ cung đình Huế như: cơm sen, chè sen, gỏi sen, đến những món chay dân dã, mít trộn, vả trộn, kẹp bánh tráng. Và món chay hội đủ màu sắc, hương vị chua cay, mặn ngọt the và nhiều món bánh bèo, nậm lọc, bánh hỏi, nánh ướt, bánh khoái… Ph.Lê |