3 thí sinh vào tranh "Chuông vàng vọng cổ" năm 2008

3 thí sinh vào tranh "Chuông vàng vọng cổ" năm 2008
3 thí sinh vào tranh "Chuông vàng vọng cổ" năm 2008 ảnh 1
3 thí sinh Võ Thành Phê, Võ Thị Trí và Lê Quốc Phòng (từ trái sang).

(SGGP).- Tối 13-11, đêm chung kết 4 cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” năm 2008 do Đài Truyền hình TPHCM và Công ty Kiết Tường phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Truyền hình, Đài Truyền hình TPHCM với sự tranh tài của 5 thí sinh.

Sau phần thi tài ca - diễn trích đoạn cải lương, 3 thí sinh Võ Thành Phê (Long An), Võ Thị Trí (Bến Tre) và Lê Quốc Phòng (Bạc Liêu) đã vượt qua 2 thí sinh Trần Thị Như Huỳnh (Cà Mau) và Võ Minh Hảo (Bến Tre), giành quyền vào dự tranh Chuông vàng (trị giá 30 triệu đồng), sẽ diễn ra lúc 20 giờ 15 ngày 20 – 11.

Trong đêm chung kết 4, thí sinh Võ Thành Phê đã ca – diễn vai Trần Tự Tâm - trích đoạn Máu nhuộm sân chùa khá hay, ngoài đoạt điểm cao nhất của Hội đồng nghệ thuật (19,76 điểm), còn đoạt giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất.

Đ.Ha.

Tin cùng chuyên mục