Vận chuyển ma túy, một người nước ngoài lãnh án tù chung thân

Ngày 18-4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Pimtanatanasuk Kettawan, sinh năm 1975, quốc tịch Thái Lan mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

(SGGPO).- Ngày 18-4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Pimtanatanasuk Kettawan, sinh năm 1975, quốc tịch Thái Lan mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Bị cáo Pimtanatanasuk Kettawan bị đưa về trại tạm giam sau phiên xử

Theo lời khai nhận, Kettawan quen người đàn ông gốc Phi tên John (không rõ lai lịch) tại một sòng bài ở Campuchia vào đầu năm 2016. Sau đó, John thuê Kettawan vận chuyển hàng hóa từ Nam Phi về Thái Lan. Đổi lại, Kettawan được chi trả tiền vé máy bay, chi phí ăn ở và được nhận tiền công vận chuyển 2.000 USD.

Giữa tháng 4-2016, John đưa Kettawan 500 USD mua vé máy bay sang Nam

Phi. Tại đây, một số người đàn ông gốc Phi đã đưa cho Kettawan một đôi giày và một chiếc cặp yêu cầu mang về Thái Lan theo lộ trình Nam Phi – Qatar - Việt Nam - Thái Lan.

Chiều 20-4-2016, khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, Kettawan bị lực lượng hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong hành lý có chứa chất nghi ma túy. Theo kết quả điều tra, số ma túy Kettawan vận chuyển có trọng lượng 2,4 kg.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục