Tuyên phạt các đối tượng bắn chết bò tót trong khu bảo tồn

Hai đối tượng Hùng và Phạm Thanh Liêm vào Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai để săn thú rừng trái phép bị TAND huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) tuyên phạt từ 9 tháng đến 1 năm từ cho hưởng án treo.



Tuyên phạt các đối tượng bắn chết bò tót trong khu bảo tồn
Ngày 25-4, TAND huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Lê Nguyễn Ánh Hùng 5 năm tù về 2 tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” và tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”;  Lê Thanh Sơn 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Lê Minh Tiến 9 tháng tù về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ”.  Xử vắng mặt đối với Lê Nguyễn Ánh Yên 9 tháng tù giam tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hội đồng xét xử yêu cầu cơ quan điều tra phát lệnh truy nã Yên.

Trước đó, tối 26-2-2016, Hùng và Phạm Thanh Liêm vào Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai để săn thú rừng. 

Tại đây, hai đối tượng đã bắn chết một con bò tót nặng khoảng 200kg, sau đó rủ thêm Lê Minh Tiến xẻ được 51kg thịt mang lên Bình Phước bán. Ngày 11-3, cả hai bị Công an huyện Vĩnh Cửu bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại nhà chú ruột Hùng là Lê Nguyễn Thanh Luận. Đối tượng Tiến ra đầu thú sau đó. Sau khi Hùng bị bắt, Luận tìm thấy khẩu súng Hùng dùng để bắn bò tót giấu trong vườn, biết chuyện, ba ruột Hùng là Lê Thanh Sơn đã cất giữ, đến khi công an mời lên làm việc mới thú nhận, giao nộp. 

Đối tượng Tiến ra đầu thú sau đó. Sau khi Hùng bị bắt, Luận tìm thấy khẩu súng Hùng dùng để bắn bò tót giấu trong vườn, biết chuyện, ba ruột Hùng là Lê Thanh Sơn đã cất giữ, đến khi công an mời lên làm việc mới thú nhận, giao nộp. 

Tin cùng chuyên mục