Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán ma túy “khủng” vào ngày giáp tết

Qua nhiều tháng đeo bám, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng một số đơn vị đã triệt phá thành công 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán ma túy bán cho các con nghiện, đầu nậu, quán bar… ở khu vực giáp ranh TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Ngày 22-1 (tức 28 Tết), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị như: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa, Công an quận Gò Vấp, Công an quận Thủ Đức… triệt phá 1 đường dây sản xuất buôn bán chất ma túy “khủng” ở khu vực giáp ranh TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Hai đối tượng bị bắt giữ để điều tra là Lê Ngọc Thạch (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) và Cao Văn Khương (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM).

Qua nhiều tháng đeo bám, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện 1 đường dây sản xuất ma túy buôn bán cho các con nghiện do Thạch và Khương ở khu vực giáp ranh TPHCM và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nên đeo bám, củng cố hồ sơ.

Đến 21 giờ 30 ngày 21-1 (tức 27 Tết), trinh sát công an phát hiện Thạch và Khương đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai nên ập vào khống chế bắt giữ.

Qua kiểm tra trên người của 2 đối tượng, công an thu giữ 1.000 viên thuốc lắc, 2 điện thoại di động và 900.000 đồng.

Mở rộng điều tra, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp, TPHCM tiến hành khám xét nơi ở của Khương tại quận Gò Vấp. Tại đây, công an thu giữ 64 viên thuốc lắc, 2 hộp nhựa chứa chất bột màu trắng và xanh với tổng trọng lượng hơn 500gram. Qua khai báo, Khương thừa nhận số bột ma túy dùng để dập thành viên thuốc lắc mang đi bán.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán ma túy “khủng” vào ngày giáp tết ảnh 1 Tang vật thu giữ. Ảnh: VŨ PHONG 

Đồng thời, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức, TPHCM tiến hành khám xét nơi ở của Thạch ở quận Thủ Đức.

Tại đây, công an thu giữ nhiều chai, xô nhựa chứa các loại dung dịch, 2 can nhựa chứa khoảng 30kg bột màu trắng, 3 gói chứa 1.500 gram bột màu trắng, 45 lọ thuốc tân dược, 1 máy xay bột, 1 máy dập viên nén, 1 cân điện tử… Thạch khai số tang vật này dùng để sản xuất thuốc lắc.

Bước đầu, cả 2 khai nhận mua các loại hóa chất, thuốc tây về điều chế để sản xuất thuốc lắc bán cho con nghiện, đầu nậu, quán bar trên địa bàn TP Biên Hòa và khu vực giáp ranh.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục