Trải nghiệm du lịch mùa Đông tại Hàn Quốc

Mùa đông Hàn Quốc luôn hấp dẫn đối với du khách Việt Nam bởi có nhiều trải nghiệm với tuyết, các môn thể thao mùa đông, những lễ hội câu cá trên băng – những trải nghiệm mà chỉ những quốc gia thuộc khí hậu hàn đới mới có được.
Trải nghiệm du lịch mùa Đông tại Hàn Quốc

Đặc biệt, sau thành công của Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018, ngày càng nhiều du khách biết đến du lịch mùa đông Hàn Quốc và đặc biệt là tỉnh Gangwon - địa điểm chính diễn ra Thế vận hội.

Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch kết hợp trải nghiệm các môn thể thao mùa đông, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tổ chức các lễ hội trượt tuyết Fun Ski, Viva Ski, Go Go Ski dành cho du khách lưu trú tại 3 resort lớn tại Gangwon là Yongpyeong, Daemyeong Vivaldi Park và High 1 trên 3 ngày.

Trải nghiệm du lịch mùa Đông tại Hàn Quốc ảnh 1

Tham gia các lễ hội trượt tuyết này, du khách còn có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc khác như làm món ăn Hàn Quốc, chơi các trò chơi dân gian, xem biểu diễn âm nhạc,..

Tại thị trường Việt Nam, nhằm đẩy mạnh quảng bá du lịch mùa đông, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức chiến dịch với tên gọi “Trượt tuyết tại Hàn Quốc, hơn cả một trải nghiệm”, đặc biệt phát triển sản phẩm trượt tuyết với sự tham gia của 10 công ty du lịch, đơn vị lữ hành lớn trên cả nước như Saigontourist, Vietrantour, Viet Media Travel, Transviet Travel, Vietravel, Dolphin Tour, Hanoitourist, TST Tourist, Hanoi Redtours.

Trải nghiệm du lịch mùa Đông tại Hàn Quốc ảnh 2 Du lịch câu cá trên băng tại Hàn Quốc
Trong khuôn khổ chiến dịch, các công ty du lịch Việt Nam sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch Hàn Quốc mùa đông với những điểm đến mới như trải nghiệm trượt tuyết tại một trong những resort trượt tuyết đẹp nhất tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc như Phoenix Park, Daemyung Vivaldi Park, Elysian Ski Resort hay tham gia lễ hội câu cá trên băng Hwacheon.

3.000 khách đầu tiên mua các sản phẩm du lịch mùa đông trong chiến dịch sẽ được tặng 3.000 phần quà từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trải nghiệm du lịch mùa Đông tại Hàn Quốc ảnh 3
“Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã và đang là điểm đến được nhiều du khách Việt Nam đặc biệt ưa thích, số lượng du khách Việt Nam đến với Hàn Quốc luôn tăng trưởng với tốc độ cao qua các năm. Dự kiến đến hết tháng 11-2018, số lượng du khách Việt Nam du lịch tới Hàn Quốc sẽ đạt 429.000 lượt, tăng trưởng 42,7% so với năm 2018. Trong dịp mùa đông này (từ tháng 12-2018 đến tháng 2-2019) ngành du lịch Hàn Quốc kỳ vọng sẽ đón hơn 60.000 lượt du khách Việt Nam. Với mục tiêu mang lại những trải nghiệm mới mẻ hơn dành cho du khách Việt Nam, năm nay chúng tôi đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch kết hợp trượt tuyết và trải nghiệm lễ hội mùa đông. Tôi mong rằng với những thay đổi này du khách sẽ có những kỷ niệm ấn tượng khi nhớ về mùa đông Hàn Quốc”, ông Jung Chang Wook, Trưởng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết.

Một số lễ hội mùa đông đặc sắc tại Hàn Quốc

-  Lễ hội câu cá trên băng Pyeongchang: Lễ hội kéo dài từ ngày 22-12-2018 đến 27-1-2019 tại quận Pyeongchang, tỉnh Gangwon. Du khách đến với lễ hội có thể trải nghiệm nhiều chương trình hấp dẫn bao gồm câu cá hồi trên băng, chơi trò chơi dân gian, đi xe trượt tuyết, … Và cá hồi sau khi câu xong, có thể chế biến ngay tại nhà hàng gần đó.

-  Lễ hội câu cá trên băng Hwacheon: Đây cũng là một lễ hội câu cá trên băng nổi tiếng lâu đời diễn ra tại quận Hwacheon, tỉnh Gangwon từ ngày 5 đến 27-2-2019. Lễ hội này thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách tới tham dự mỗi năm.

-  Lễ hội tuyết tại núi Taebaek: Lễ hội diễn ra từ ngày 18-1 đến 3-2-2019 trên vườn quốc gia Taebaek, tỉnh Gangwon. Tại lễ hội, du khách có thể tham gia các hoạt động như trượt ván tuyết, ngắm các tác phẩm băng đăng và trải nghiệm ẩm thực mùa đông Hàn Quốc.

Tin cùng chuyên mục