TPHCM và New Zealand tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, quan hệ đối tác Việt Nam và New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác giáo dục, đào tạo.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao quà lưu niệm cho ông Grant MePherson, Tổng Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand. Ảnh: hcmcpv
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao quà lưu niệm cho ông Grant MePherson, Tổng Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand. Ảnh: hcmcpv

Ngày 22-3, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đã tiếp ông Grant McPherson, Tổng Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand.

Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, quan hệ đối tác Việt Nam và New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác giáo dục, đào tạo. Việc Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM và Cơ quan Giáo dục New Zealand ký văn bản ghi nhớ vào tháng 1 vừa qua là một sự kiện có ý nghĩa, tạo cơ sở thuận lợi cho sự hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa hai bên trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm mong muốn TPHCM sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Chính phủ New Zealand trong lĩnh vực này, cũng như hoạt động chia sẻ kinh nghiệm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác xây dựng đô thị thông minh.

Ông Grant McPherson nhấn mạnh, việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giới trẻ là rất quan trọng đối với cả hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. New Zealand mong muốn tìm kiếm cách thức trao đổi ý tưởng tăng cường mối quan hệ hợp tác giáo dục với Việt Nam về lĩnh vực này, trước hết thông qua hình thức ký kết hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Tin cùng chuyên mục