​TPHCM tổ chức họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng

"Chúng ta tin tưởng rằng bước sang năm mới, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cán bộ công chức đảng viên, tất cả tầng lớp nhân dân sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, quyết tâm xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Bác”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Chiều 16-1 (tức ngày 22-12 âm lịch), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức họp mặt Mừng Xuân - Mừng Đảng xuân Canh Tý.

Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo TP các thời kỳ, các nhân sĩ trí thức, chức sắc tiêu biểu.

​TPHCM tổ chức họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng ảnh 1 Văn nghệ Mừng Xuân - Mừng Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trân trọng gửi tới các đại biểu lời chúc mừng năm mới chân thành tốt đẹp nhất. Điểm qua tình hình, bối cảnh quốc tế và trong nước năm 2019 có nhiều khó khăn thách thức, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo và sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, chung sức của các tầng lớp nhân dân, TPHCM đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đó là kết quả tăng trưởng kinh tế đạt 8,32%, cao hơn năm ngoái là 8,3%, là năm thứ tư liên tiếp tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; thu hút đầu tư nước ngoài 8,3 tỷ USD, cao nhất trước nay. Thu ngân sách lần đầu tiên vượt mức 400.000 tỷ đồng, đóng góp hơn 27% tổng thu ngân sách cả nước.

Đó là các hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện chủ đề năm 2019 là năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, TPHCM đã ủy quyền 85 nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, Chủ tịch UBND TP cho các quận huyện, sở ngành; bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Ban hành và thực hiện quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, góp phần đáng kể ổn định đời sống và động viên lao động với năng suất, hiệu quả hơn. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 33%.

Bên cạnh đó, TPHCM tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phạm pháp hình sự giảm 8,25%, điều tra phá án được nâng cao, đạt trên 76%, tai nạn giao thông kéo giảm cả ba tiêu chí…

Đẩy mạnh thực hiện đô thị thông minh, đến nay TP đã có 23 đơn vị đề xuất các dự án, chủ trương đầu tư để triển khai như: y tế, giao thông, giáo dục thông minh…

Thực hiện cuộc vận động người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước, toàn TP đã xóa bỏ được 628/728 điểm đen về rác thải, xây dựng được 74 điểm sinh hoạt cộng đồng.

Ngoài ra, sau 3 tháng triển khai Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP, số vụ vi phạm đã giảm 36% so với trước đó.

Năm 2019 cũng là năm thứ hai TPHCM thực hiện Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó ghi nhận hơn 3.000 ý kiến, xử lý kịp thời hơn 94%, góp phần làm sáng tỏ và kỷ luật 6 tổ chức đảng, 244 đảng viên và 304 cán bộ công chức.

Trong năm 2019, TPHCM cũng trao giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ nhất, tiếp tục khẳng định tiềm năng sáng tạo to lớn của TP, kỳ vọng thúc đẩy hơn nữa tinh thần sáng tạo thúc đẩy TPHCM phát triển hơn nữa.

Trong năm 2019, TPHCM cũng khánh thành trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước, sau hơn 7 tháng hoạt động đã tổ chức 80 sự kiện với gần 10.000 lượt nhà báo tham dự. 

TPHCM cũng tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại, qua đó xác định các cơ hội hợp tác lâu dài trên những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như đào tạo nhân lực với chất lượng quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chống ngập, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển du lịch thông minh, nâng cao năng lực quản lý đô thị…

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật, như:  tổ chức thành công 100 năm sân khấu cải lương, lễ hội áo dài, lễ hội hoa lan… ; Câu lạc bộ bóng đá nam và nữ của TP đều đạt thành tích cao.

​TPHCM tổ chức họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng ảnh 2 Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ đại biểu tại buổi họp mặt Mừng Xuân - Mừng Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy đánh giá đây là những kết quả quan trọng và đáng khích lệ nhưng bên cạnh đó vẫn còn hạn chế yếu kém.

Đó là việc triển khai ghi nhận sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chưa phản ánh đúng mức sự hài lòng của người dân doanh nghiệp; 4 ngành công nghiệp chủ lực có tốc độ tăng trưởng còn thấp; quỹ đất cho công nghiệp dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; Môi trường đầu tư kinh doanh phải hoàn thiện hơn nữa; Hành khách đi xe buýt giảm hơn 10%; Tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng còn xảy ra ở nhiều nơi, trật tự trị an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp nhất là về ma túy… Những hạn chế yếu kém trên đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân TP.

Theo Bí thư thành ủy, năm 2020, toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chỉ đạo quyết liệt chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đại hội đảng bộ TP hướng tới Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

Với chủ đề năm 2020 là năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, TPHCM sẽ khơi dậy sức mạnh văn hóa của dân tộc và đồng bào thành phố, phát huy sức mạnh con người và các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội tốt hơn.

“Tự hào về truyền thống vẻ vang của đảng, phát huy những kết quả đạt được, chúng ta tin tưởng rằng bước sang năm mới, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cán bộ công chức đảng viên, tất cả tầng lớp nhân dân sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP, quyết tâm xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Bác”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục