Tội phạm mạng tại Đức tăng 80%

Chính phủ Đức ngày 24-4 cho biết trong năm 2016, nước này có 82.649 trường hợp phạm tội gian lận trên máy tính, gián điệp và các loại tội phạm mạng khác, tăng hơn 80% so với năm 2015. 

Chính phủ Đức ngày 24-4 cho biết trong năm 2016, nước này có 82.649 trường hợp phạm tội gian lận trên máy tính, gián điệp và các loại tội phạm mạng khác, tăng hơn 80% so với năm 2015. 

Tội phạm mạng tại Đức tăng 80% ảnh 1
 Theo báo Die Welt, số liệu thống kê này do Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere công bố và đây là một phần của báo cáo về tội phạm hàng năm của Chính phủ Đức. Ngoài tội phạm mạng, cảnh sát Đức cũng cho biết có 253.290 vụ phạm tội được thực hiện với sự trợ giúp của Internet, tăng 3,6% so với năm 2015.

Tin cùng chuyên mục