Tiếp tục đưa người Iraq từ Belarus hồi hương

THX đưa tin, hai máy bay của Iraq đã khởi hành tới Belarus đón về nước hơn 600 người di cư Iraq bị mắc kẹt ở biên giới Belarus - Ba Lan. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed al-Sahaf, có 617 người sẽ được đưa về nước trên hai chuyến bay này.

Tuần trước, 431 người Iraq, phần lớn là người Kurd, đã hồi hương tự nguyện trên chuyến bay từ Belarus. Đây là chuyến bay đầu tiên kiểu này trong suốt nhiều tháng qua, trong bối cảnh hàng ngàn người di cư đã cắm trại ở khu vực biên giới Belarus - Ba Lan với hy vọng nhập cảnh vào Liên minh châu Âu, gây căng thẳng trong quan hệ giữa Minsk và Brussels.

Các tổ chức cứu trợ cho biết, có ít nhất 11 người di cư đã thiệt mạng ở cả hai phía biên giới Ba Lan và Belarus kể từ khi cuộc khủng hoảng người di cư bắt đầu trong mùa hè vừa qua.

Tin cùng chuyên mục