Nhiều học sinh Tiểu học APC đạt Thủ khoa kỳ thi Anh ngữ

Tiểu học có tỷ lệ học sinh giỏi “áp đảo”

Bốn học sinh Tiểu học thuộc hệ thống Trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (APC) đã đạt danh hiệu Thủ khoa. Ngoài ra, có 6 em đạt Á khoa và 13 em khác đã thi đậu kỳ thi Cambridge Tiếng Anh Thiếu nhi do Hội đồng Anh và Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM tổ chức ngày 17-4 vừa qua.

Thầy Nguyễn Quan Định trao Giấy khen cho học sinh học giỏi.

Thầy Nguyễn Quan Định trao Giấy khen cho học sinh học giỏi.

Tiểu học có tỷ lệ học sinh giỏi “áp đảo”

Tại Lễ tổng kết năm học 2010-2011 được tổ chức trọng thể ngày 31-5, thầy Nguyễn Quan Định - Hiệu trưởng khối Tiểu học APC đã công bố danh sách và trao phần thưởng cho các em học sinh vừa nêu. Thầy Định cũng đánh giá, trong năm học qua Trường Tiểu học APC đã đáp ứng được nhu cầu của PHHS, tạo được uy tín về chất lượng giáo dục... Học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất, chương trình giảng dạy đảm bảo được chất lượng bao gồm chương trình Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng chương trình Quốc tế.

Về chương trình tiếng Việt, 76/79 em xếp loại giỏi, đạt 96%; học sinh tiên tiến 4%; học sinh lên lớp thẳng: 79/79 em, đạt 100%. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học đạt 100%.

Về chương trình Quốc tế: Học sinh đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 87%. Bốn học sinh Tiểu học đạt danh hiệu Thủ khoa với số điểm 15/15 ở kỳ thi Cambridge cấp độ Starter gồm: Hà Vĩnh Thuận, Hà Vĩnh Lộc, Lưu Ngọc Khánh, Trương Ngọc Anh. Sáu học sinh đạt Á khoa với số điểm 14/15 cấp độ Movers gồm: Tân Lê Gordon, Nguyễn Tường Linh, Trần Bảo Lộc Minh, Lê Minh Quốc Tuấn, Nguyễn Trần Mỹ Linh, Lê Hồng Phước.

Học sinh tiêu biểu về hoạt động phong trào: Trần Bảo Trân (lớp 5), Trần Bá Lộc Minh (lớp 3), Lý Minh Nhân (lớp 3). Về giáo viên Tiểu học tiêu biểu: Cô Nguyễn Thanh Lang - Giáo viên lớp Hội nhập, cô Lê Thúy Hằng (dạy lớp 3), cô Nguyễn Thị Thanh Trang - nhân viên bảo mẫu.

Tặng 500 triệu đồng bọc bổng

Tại Lễ vinh danh học sinh APC học giỏi năm học 2010-2011 được tổ chức ở Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) ngày 26-5-2011, Chủ tịch hệ thống APC Nguyễn Thị Ngọ cho biết Hội đồng nhà trường đã quyết định tặng nhiều học bổng cho học sinh APC với tổng trị giá 500 triệu đồng. Đối tượng được trao học bổng là tất cả học sinh APC đạt loại giỏi, khá. Các học sinh đã tham gia phong trào văn hóa, thể thao và kịch nghệ tại APC. Nhà trường cũng dành những học bổng đặc biệt cho học sinh tiêu biểu (Student of the year), những học sinh tiêu biểu tham gia phong trào, trong đó có diễn viên chính và diễn viên phụ xuất sắc, những học sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi APC Idol (mỗi diễn viên chính xuất sắc được nhận học bổng tương đương một triệu đồng và các diễn viên phụ xuất sắc được nhận 700 ngàn đồng).

Các học sinh có thể dùng học bổng này để theo học tại các lớp đào tạo kỹ năng, lớp thanh nhạc, kịch nói, thể dục thể thao hoặc tham gia các khóa học bồi dưỡng Anh ngữ tại trung tâm văn hóa và ngoại ngữ của nhà trường.

  • Danh sách khen thưởng

* Khối học sinh: Lớp xuất sắc nhất về học lực: Lớp 9A1 ( 39% học sinh giỏi, 50% học sinh khá); Lớp xuất sắc nhất về hoạt động phong trào: Lớp 8A2, 9A2, 6A1. Học sinh tiêu biểu của năm ( Student of the year): Lê Nguyễn Quỳnh Anh (Lớp 9A1) là học sinh xuất sắc các môn với số điểm 9.6, hạnh kiểm tốt và nhiệt tình tham gia các phong trào.

* Học sinh đóng góp phong trào tích cực: Thái Lý Hiên 6A2; Tạ Đức Duy 10A4; Châu Hồng Nhật 10A4; Nguyễn Đức Quý 11A1; Học sinh tiêu biểu: Trần Bảo Trân lớp 5.

* Giáo viên chủ nhiệm xuất sắc: Nguyễn Thị Thanh Thuận lớp 8A2; Cao Thị Nga lớp 9A2; Trương Quốc Việt lớp hội nhập; Lê Thúy Hằng lớp 3.

* Giáo viên tiêu biểu của năm (Teacher of the year): Ronilo Nandiego Albestor.

* Quản lý tiêu biểu của năm (Manager of the year): Trịnh Bảo Kim – Phó CTHĐQT APC Media, Tổng Giám đốc Công ty Âu Việt Food.

Anh Trinh

Tin cùng chuyên mục