Thực hiện các phong trào cần đi vào thực chất

Tối 8-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” tại ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn

Trong năm qua, dân cư ấp Mỹ Hòa 3 đã triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của cấp ủy chi bộ và các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam các cấp phát động với nhiều cách làm, mô hình sáng tạo; qua đó nhận được sự đồng thuận, tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên chăm lo gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo... 

Qua 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, các đoàn thể, tổ nhân dân đã vận động 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên ký cam kết không xả rác; vận động người dân phân loại rác sinh hoạt tại nguồn. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả mà chính quyền và nhân dân ấp Mỹ Hòa 3 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Trần Lưu Quang mong muốn người dân cố gắng hơn nữa cùng chính quyền hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương triển khai và thực hiện các phong trào phải thực chất, không chạy theo hình thức, lắng nghe ý kiến nhân dân nhiều hơn, ứng xử đúng mực với người dân. Đồng chí Trần Lưu Quang tin tưởng ấp Mỹ Hòa 3 tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới và thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động lớn của TP nhằm xây dựng TPHCM văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Cùng ngày, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại khu phố 4, phường Thới An, quận 12. Thời gian qua, Ban Vận động khu phố đã phát động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó đã vận động người dân đóng góp hơn 636 triệu đồng để nâng cấp 1 tuyến hẻm, làm 2 tuyến cống thoát nước. Ban Mặt trận khu phố đã tuyên truyền nhân dân thưc hiện tốt Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước’’, vận động 100% hộ dân đăng ký thu gom rác thải, để rác thải đúng nơi quy định, thực hiện tốt nếp sống văn minh mỹ quan đô thị; vận động nhân dân đóng góp kinh phí cải tạo bãi rác lưu cữu thành công viên, sân thể dục thể thao… với diện tích 1.000m2; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” gần 21 triệu đồng; quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” hơn 7 triệu đồng.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đánh giá cao những kết quả của cán bộ, đảng viên, nhân dân khu phố 4 đã đạt được và hy vọng thời gian tới tiếp tục thi đua xây dựng khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp, phát triển bền vững. Đồng chí cũng đề nghị khu phố 4 tập trung chăm lo tết để người dân đón tết vui, sạch, an toàn và thực hiện thắng lợi đợt thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, chuẩn bị kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020.

Tin cùng chuyên mục