Thừa Thiên - Huế: Bộ đội biên phòng trao quà tết cho hộ giáo dân nghèo

Sáng 20-1, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm, tặng quà cho 6 hộ giáo dân nghèo tại 2 huyện Phú Vang và Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017.
Thừa Thiên - Huế: Bộ đội biên phòng trao quà tết cho hộ giáo dân nghèo

(SGGPO).- Sáng 20-1, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm, tặng quà cho 6 hộ giáo dân nghèo tại 2 huyện Phú Vang và Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng quà cho gia đình công giáo ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng triển khai công tác nắm tình hình, rà soát các trên địa bàn phụ trách, để kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các hộ giáo dân nghèo, các hộ gia đình chính sách tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón tết.

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình “Nắng ấm mùa xuân” và tặng 65 xuất quà tết cho trẻ khuyết tật tại trường khuyết tật phường Thủy Biều, TP Huế.

Trao quà cho trẻ khuyết tật tại phường Thủy Biều, TP Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Quyết định về việc trợ giúp các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Đinh Dậu. Theo đó, trợ giúp 700.000 đồng cho mỗi gia đình chính sách tiêu biểu và 200.000 đồng cho các đối tượng: đại diện thân nhân chủ yếu thờ cúng lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; tuất lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; tuất thương binh, bệnh binh; thân nhân thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ nghèo theo kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2016 được cấp có thẩm quyền phê duyệt… Tổng kinh phí thực hiện trợ giúp các đối tượng gần 11 tỷ đồng.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục